Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

Nguyệt Ánh| 26/07/2018 22:03

(HNMO) - Tối 26-7, Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tổ chức lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Mai Dịch.

Chương trình biểu diễn nghệ thiaạt tại Lễ thắp nến tri ân.


Tại buổi lễ, các đại biểu và đoàn viên thanh niên đã dâng hương hoa, bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ, biết ơn vô hạn đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc tại Đài tưởng niệm và gần 2.000 phần mộ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bậc lão thành cách mạng, các Anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Mai Dịch.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt khẳng định, tuổi trẻ Thủ đô và các đơn vị sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc Việt Nam anh hùng; nguyện không ngừng lao động, rèn luyện, cống hiến hết mình vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn và Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Phạm Quang Thao trao quà và tặng hoa Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Nhuận.


Nhân dịp này, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đã tặng hoa và quà cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Nhuận (quận Đống Đa). Ban tổ chức buổi lễ cũng trao tặng 50 suất quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.

Đoàn viên thanh niên thắp nến tri ân tại các phần mộ Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Mai Dịch.


Trong dịp 27-7 năm nay, Thành đoàn Hà Nội cũng đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà 21 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, thương, bệnh binh.

Đoàn thanh niên các quận, huyện, thị xã tổ chức các hoạt động khám bệnh, phát thuốc miễn phí, thăm hỏi, tặng quà, sổ tiết kiệm, hỗ trợ xây, sửa chữa nhà cho các đối tượng chính sách, người có công; vệ sinh, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, các công trình tưởng niệm, ghi công Anh hùng liệt sĩ trên địa bàn, thể hiện truyền thống “đền ơn, đáp nghĩa”, “uống nước, nhớ nguồn” của tuổi trẻ đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.