Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo phải bản lĩnh, kiên cường, trí tuệ

Theo TTXVN - Dangcongsan.vn| 02/08/2018 06:54

(HNM) - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, hơn hai năm qua, cùng với kết quả của các ngành, các cấp trong cả nước, ngành Tuyên giáo tiếp tục phát triển và đạt được những kết quả quan trọng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu . Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Nổi bật là đã đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt, tuyên truyền góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Trên cơ sở đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TƯ của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Tuyên giáo Trung ương tham mưu Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TƯ (ngày 15-5-2016) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; ban hành các văn bản hướng dẫn và biên soạn tài liệu phục vụ triển khai Chỉ thị nêu trên trong cả nhiệm kỳ Đại hội XII và chủ đề từng năm.

Hệ thống tuyên giáo đã chủ động, tích cực tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ với nhiều cách làm hay, sáng tạo; gắn việc học tập và làm theo gương Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua ở địa phương, cơ quan, đơn vị, qua đó đã giải quyết nhiều vấn đề bức xúc nổi cộm, hình thành và phát triển hàng ngàn mô hình, cách làm hay, tấm gương điển hình tiên tiến, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng.

Toàn ngành chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội; đổi mới công tác tuyên truyền, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận xã hội, cổ vũ các tầng lớp nhân dân thi đua yêu nước, từng bước hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; chỉ đạo sâu sát, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ và thông tin đối ngoại.

Công tác chỉ đạo, định hướng chính trị các hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ có nhiều nét đổi mới đem đến chuyển biến tích cực, góp phần đắc lực vào việc đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, phản ánh khá đa dạng tình hình đất nước, địa phương... Công tác bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống được các địa phương chú trọng, gắn kết hoạt động lễ hội truyền thống với thu hút du lịch và đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu kết luận buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhất trí với những nội dung báo cáo, nhất là những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Ban Tuyên giáo Trung ương nói riêng và ngành Tuyên giáo nói chung trong thời gian tới. Tổng Bí thư cũng đánh giá cao những ý kiến góp ý của các đồng chí dự họp. Tổng Bí thư ghi nhận những thành tích mà ngành Tuyên giáo đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời cũng lưu ý không được chủ quan, thỏa mãn.

Tổng Bí thư nêu vấn đề: Công tác nghiên cứu lý luận, giáo dục lý luận, truyền bá lý luận phải chăng chưa được quan tâm đúng mức? Đây là vấn đề cơ bản, quan trọng, quyết định việc định hướng tư tưởng chính trị của chúng ta, đó là lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, định hướng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta. Vấn đề quan trọng là làm sao để kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng và việc đầu tiên của Ban Tuyên giáo Trung ương và ngành Tuyên giáo là xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng.

Tổng Bí thư cũng cho rằng, công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là báo chí có nhiều cố gắng, rất phong phú, nhưng thông tin tuyên truyền miệng còn hạn chế. Bên cạnh đó, việc đấu tranh tư tưởng, phê phán bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch có kết quả nhưng còn thiếu sắc bén.

Trước những yêu cầu trong tình hình mới, Tổng Bí thư yêu cầu ngành Tuyên giáo trong thời gian tới cần làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng. Làm tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng chính là phải kiên quyết bảo vệ con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn; luôn luôn kiên định chủ nghĩa Mác - Lê nin, coi chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng; không dao động về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, đấu tranh để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đó là bảo vệ cương lĩnh, đường lối của Đảng.

Tổng Bí thư yêu cầu, cần chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, chính trị, dư luận xã hội, đổi mới công tác tuyên truyền, góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. Phải hiểu được, phải chia sẻ và đưa được tư tưởng vào một cách nhuần nhuyễn để dân tự thấy, tự làm, tự hành động. Công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo phải luôn luôn đổi mới, không sáo mòn, cần được triển khai bằng nhiều kênh thông tin phong phú, đa dạng, hiện đại.

Muốn vậy ngành Tuyên giáo phải chiếm lĩnh được "trận địa" tư tưởng, không bị động, bất ngờ; phải chủ động cung cấp thông tin, nhất là những thông tin chính thống, thông tin định hướng, dẫn dắt, gợi mở nhằm tạo sự đồng thuận cao trong Đảng, trong Nhà nước, trong nhân dân; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường niềm tin và sự đoàn kết, nhân tố bảo đảm mọi thắng lợi. Bác Hồ đã nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” - đây là triết lý, cũng là yêu cầu rất cao. Phải làm sao nắm được tâm tư, tình cảm của nhân dân để kịp thời giải thích có sức thuyết phục. Phải nghiên cứu thế nào cho chính xác để nắm được tâm tư của dân, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư yêu cầu, cần đẩy mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc đường lối, quan điểm, bản chất cách mạng của Đảng ta.

Để thực hiện được những nhiệm vụ trên, theo Tổng Bí thư, cần có đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo rất bản lĩnh, kiên cường, trí tuệ và phương pháp công tác khoa học. Phải nói được, làm được, thuyết phục được, không bị cám dỗ, mua chuộc. Phương pháp phải dân chủ, chân thành, không được gò ép, áp đặt, mệnh lệnh; phải có sự tinh tế, đi vào lòng người. Các cấp ủy, chính quyền phải có trách nhiệm, không được “khoán trắng” cho ngành Tuyên giáo, tạo mọi điều kiện để nắm lấy binh chủng này.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu, cần quan tâm hơn nữa tới lĩnh vực mạng trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0 để làm sao nhanh hơn, sắc bén hơn, kịp thời hơn, hiệu quả hơn.

Liên quan tới vấn đề quy hoạch báo chí, Tổng Bí thư cho rằng, cần đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, nếu vướng gì cần bàn bạc kỹ. Quy hoạch không phải chỉ sắp xếp cho gọn lại mà quy hoạch để quản lý cho tốt, định hướng cho tốt, phát huy tốt.

Tổng Bí thư tin tưởng, với truyền thống 88 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, trong thời gian tới, cùng với sinh lực và khí thế mới, toàn ngành Tuyên giáo - những chiến sĩ xung kích, đội quân rất tin cậy trên mặt trận tư tưởng của Đảng sẽ tiếp tục gặt hái được những thành tựu to lớn, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo phải bản lĩnh, kiên cường, trí tuệ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.