Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Khánh Thu| 02/08/2018 13:39

(HNMO) – Ngày 2-8, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tổ chức đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bùi Huyền Mai chủ trì.


Dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước hiện có 5 chương, 34 điều. Tại hội nghị, các đại biểu, chuyên gia pháp luật thống nhất rằng, cần sớm ban hành nội dung Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước đã được Ban soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý, cơ bản phù hợp với thực tiễn, kết cấu chặt chẽ, khoa học. Cần xem xét, giữ nguyên quy định chủ tịch UBND cấp tỉnh lập danh mục bí mật nhà nước, vì nội dung này đã được quy định trong Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước...

Có ý kiến cho rằng, xu thế hiện nay là đẩy mạnh công khai, minh bạch các hoạt động quản lý nhà nước để người dân biết, giám sát và phản biện. Do đó nội dung dự thảo cần được xây dựng thận trọng, chính xác, trong đó đặt lợi ích quốc gia là trên hết và không làm ảnh hưởng đến quyền tiếp cận thông tin của nhân dân.

Liên quan đến thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước, một số ý kiến đề nghị làm rõ cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn, căn cứ xác định thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước; bởi nhiều bí mật nhà nước chứa đựng nhiều nội dung rất quan trọng trong đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thời hạn bảo vệ là 30 năm có thể không phù hợp…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.