Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ra sức phấn đấu, xây dựng Thủ đô trở thành thành phố đáng sống

Khánh Thu| 05/10/2018 16:10

(HNMO) - Chiều 5-10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đã tiếp Đoàn Hội đồng Tinh thần tôn giáo Baha’i Việt Nam do ông Bùi Phước Kỳ Nam, Chủ tịch Hội đồng Tinh thần tôn giáo Baha’i Việt Nam dẫn đầu đến chúc mừng nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2018).


Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu cảm ơn sự quan tâm, đóng góp của cộng đồng tôn giáo Baha’i và cho biết, nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, thành phố tổ chức nhiều sự kiện lớn, trong đó có lễ tôn vinh người tốt việc tốt, doanh nghiệp tiêu biểu và công dân Thủ đô ưu tú, những người đã nỗ lực đóng góp cho sự phát triển của thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố nhấn mạnh, Thủ đô có diện tích lớn, dân số đông, lãnh đạo và người dân đang ra sức phấn đấu xây dựng Thủ đô theo tiêu chí xanh - sạch - đẹp - văn minh, để Hà Nội phát triển nhanh, được quản lý tốt, trở thành thành phố thông minh, là nơi đáng sống.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố mong muốn, Hội đồng Tinh thần tôn giáo Baha’i Việt Nam tích cực tuyên truyền, vận động cộng đồng tuân thủ pháp luật, chung tay giữ gìn an ninh trật tự xã hội, góp phần xây dựng Thủ đô và đất nước.

Cảm ơn lãnh đạo và nhân dân Thủ đô đã nỗ lực kiến tạo thành phố ngày càng ổn định, giàu đẹp, Chủ tịch Hội đồng Tinh thần tôn giáo Baha’i Việt Nam Bùi Phước Kỳ Nam khẳng định, cộng đồng tôn giáo Baha’i Việt Nam luôn tuân thủ pháp luật, đề cao sự hòa hợp cộng đồng, nhằm đóng góp xây dựng xã hội ngày càng phát triển.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ra sức phấn đấu, xây dựng Thủ đô trở thành thành phố đáng sống

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.