Theo dõi Báo Hànộimới trên

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Hồng Sơn| 17/11/2018 06:19

(HNM) - Ngày 16-11, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập (16/11/1998 - 16/11/2018) và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Đến dự có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội; Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể và cá nhân lãnh đạo Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội. Ảnh: Viết Thành


Qua 20 năm xây dựng và phát triển, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội đã phát huy năng lực, làm tốt nhiệm vụ trong công tác chuyên môn; tập trung nghiên cứu, tư vấn và đề xuất nhiều đề án, ý kiến, quy hoạch, kế hoạch... về phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Viện cũng chú trọng công tác kiện toàn tổ chức, chủ động nâng cao trình độ chuyên môn, chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của một cơ quan nghiên cứu, tham mưu, kết hợp với các hoạt động hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với đối tác trong, ngoài nước. Đến nay, Viện đã chủ trì và phối hợp nghiên cứu hơn 100 đề tài xã hội và đề án tập trung vào các vấn đề quan trọng xuất phát từ yêu cầu phát triển bền vững của thành phố. Trong đó, tập trung vào phát triển kinh tế, xây dựng và quản lý đô thị... góp phần đẩy mạnh tốc độ công nghiệp hóa - hiện đại hóa Thủ đô, xây dựng chính quyền điện tử, thúc đẩy kinh tế Thủ đô hội nhập với khu vực và thế giới.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao Bằng khen của UBND thành phố cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Nhật Nam


Thay mặt lãnh đạo thành phố phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ghi nhận sự trưởng thành cùng những đóng góp của Viện vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Đồng chí Nguyễn Doãn Toản cho rằng, thời gian tới, Viện cần chủ động hơn nữa trong công tác, nhiệm vụ; bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố để nâng cao năng lực nghiên cứu, chất lượng công tác tham mưu của mình. Đặc biệt, một số đầu việc cần quan tâm thỏa đáng, tập trung thực hiện tốt như công tác dự báo, nghiên cứu dự án theo cơ chế đặt hàng, tham gia xây dựng, chuẩn bị các văn kiện của Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XVII...

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội và cá nhân Viện trưởng Nguyễn Hồng Sơn. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.