Theo dõi Báo Hànộimới trên

Luật gia Nguyễn Hồng Tuyến tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia TP Hà Nội

Hà Phong| 17/11/2018 15:22

(HNMO) - Ngày 17-11, Hội Luật gia TP Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023.


Luật gia Nguyễn Hồng Tuyến tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia TP Hà Nội. Ảnh: ANTĐ


Theo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2013-2018 của Hội Luật gia TP Hà Nội, 5 năm qua, tổ chức này đã phát triển thêm 3 quận, huyện hội là Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Phúc Thọ; 3 Chi hội Luật gia trực thuộc Thành hội… Đến nay, Hội Luật gia TP Hà Nội có 40 đơn vị trực thuộc, 4.650 hội viên. Các cấp hội đã tổ chức 1.874 hội nghị với hơn 2 triệu lượt người dự để tuyên truyền, phổ biến 25 luật có liên quan đến quyền, nghĩa vụ công dân; đóng góp hàng trăm ý kiến tâm huyết vào các dự thảo luật.

Bước vào nhiệm kỳ mới, Hội Luật gia TP Hà Nội xác định, hướng hoạt động hội về cơ sở; chủ động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động; thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ hội và được Nhà nước giao; xây dựng Hội Luật gia TP Hà Nội vững mạnh toàn diện. Các chỉ tiêu phấn đấu là phát triển được nhiều nhất Chi hội Luật gia trực thuộc Thành hội và Chi hội Luật gia cơ sở; kết nạp 500 hội viên; 100% tổ chức hội triển khai thực hiện các nhiệm vụ ghi trong Điều lệ hội và được Nhà nước giao, trong đó 80% đơn vị hoạt động hiệu quả; phát triển 50 tổ phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý ở cơ sở và 30 xã, phường, thị trấn thực hiện mô hình “Hội Luật gia tham gia tiếp công dân, tư vấn giải quyết khiếu nại, hòa giải giải quyết tranh chấp đất đai ở địa phương”.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội Luật gia TP Hà Nội đạt được trong thời gian qua. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội mong muốn, bên cạnh chương trình, kế hoạch hành động bài bản như đã đề ra, Hội Luật gia thành phố cần thực hiện tốt hơn nữa việc tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng cho hội viên, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Song song với đó, Hội Luật gia tiếp tục phối hợp chặt chẽ với MTTQ, HĐND các cấp thực hiện giám sát thi hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức, công dân, nhất là với những vấn đề dư luận đặc biệt quan tâm hiện nay, như: Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đô thị, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Đại hội đã bầu 41 luật gia vào Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2018-2023. Luật gia Nguyễn Hồng Tuyến tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Luật gia Nguyễn Hồng Tuyến tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia TP Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.