Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cử tri kiến nghị kiểm tra, thanh tra các dự án chậm triển khai

Vũ Thủy| 20/11/2018 06:36

(HNM) - Ngày 19-11, các tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội - Đơn vị bầu cử số 12, 19, 23, 30 đã tiếp xúc cử tri quận Nam Từ Liêm và các huyện: Thanh Trì, Sóc Sơn, Ba Vì trước kỳ họp thứ bảy HĐND thành phố khóa XV.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương dự tiếp xúc cử tri tại huyện Thanh Trì.


Tại các điểm tiếp xúc, cử tri các địa phương kiến nghị HĐND thành phố tiếp tục tăng cường giám sát các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án trên địa bàn; quản lý trật tự xây dựng tốt hơn. Cử tri các huyện đề nghị sớm cải tạo nâng cấp, xây dựng một số công trình giao thông, thủy lợi nội đồng ở một số địa phương.

Đặc biệt, cử tri quận Nam Từ Liêm kiến nghị thành phố ban hành các quy định mới về quản lý và sử dụng nhà chung cư; xem xét, kiên quyết thu hồi các dự án “treo” trên địa bàn.

Cử tri huyện Ba Vì kiến nghị thành phố chỉ đạo thực hiện hiệu quả dự án tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích và cải tạo các hồ trên địa bàn; nâng mức xử phạt với công dân trốn nghĩa vụ quân sự.

Cử tri huyện Sóc Sơn đề nghị thành phố rà soát, lắp thêm hệ thống đèn chiếu sáng trên một số tuyến đường, nút giao thông quan trọng thuộc địa bàn huyện; sớm triển khai dự án khu công nghiệp sạch Minh Trí - Tân Dân.

Cử tri huyện Thanh Trì kiến nghị, thành phố sớm có giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường các dòng sông, ô nhiễm không khí; đầu tư kinh phí cứng hóa các dòng kênh để phục vụ sản xuất nông nghiệp...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cử tri kiến nghị kiểm tra, thanh tra các dự án chậm triển khai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.