Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải làm việc với Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Võ Lâm - Ảnh: Viết Thành| 07/12/2018 08:43

(HNMO) - Sáng nay 7-12, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội làm việc với Sở Quy hoạch - Kiến trúc về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Tham gia buổi làm việc có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.


Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chủ trì buổi làm việc tại Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội.


Báo cáo Bí thư Thành ủy, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Lê Vinh cho biết, thực hiện chủ trương tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Sở đã giảm từ 15 đầu mối xuống còn 8 đầu mối (6 phòng, ban; 2 đơn vị sự nghiệp).

Hiện nay, Sở đang tiếp tục phối hợp với Sở Nội vụ để sắp xếp, chuyển 2 đơn vị sự nghiệp trực thuộc về Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội. Đảng bộ Sở có 96 đảng viên; 3 năm liên tiếp gần đây (từ năm 2015 đến năm 2017) đảng bộ được công nhận đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đảng ủy Sở đã chỉ đạo kiện toàn, sắp xếp các chi bộ để thống nhất với cơ cấu tổ chức của Sở.


Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẳng định, 5 ưu điểm chính mà Sở đã đạt được trong thời gian qua. Trong đó, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Sở Quy hoạch - Kiến trúc có tinh thần đoàn kết cao, trách nhiệm trong giải quyết, thực thi nhiệm vụ được giao; trình độ chuyên môn tốt, đáp ứng yêu cầu công việc. Tuy chưa hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu về thời gian giải quyết hồ sơ, công văn, nhưng Sở đã chấm dứt tình trạng chậm muộn kéo dài trong giải quyết yêu cầu, đề nghị của các tổ chức, cá nhân. 

Sau khi Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tháng 7-2011, thành phố đã chỉ đạo thực hiện lập các đồ án cấp dưới để triển khai cụ thể hoá. Đến nay, 57/68 đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đã được phê duyệt. Tỷ lệ phủ kín quy hoạch được duyệt theo số lượng đồ án là 83%, theo diện tích là 86%. Chất lượng quy hoạch được nâng cao. Hiện nay, cơ bản các đồ án quy hoạch, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc trên địa bàn thành phố được cấp có thẩm quyền phê duyệt đã đáp ứng yêu cầu phục vụ đầu tư xây dựng và quản lý đô thị trên địa bàn thành phố. Cơ bản hiện nay không có dự án phải dừng chờ quy hoạch. 

Báo cáo cũng nêu 3 hạn chế tồn tại, 13 nguyên nhân, 3 nhóm giải pháp khắc phục. Trong đó, đáng chú ý là tiến độ thực hiện các nhiệm vụ còn chậm, đặc biệt là các đồ án quy hoạch phân khu nội đô, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc, quy chuẩn 4 quận, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Số lượng, tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết còn thấp (từ năm 2011 đến nay, thành phố mới phê duyệt khoảng 160 đồ án với tổng diện tích trên 12.000 ha), các quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc các quận, thị trấn còn chưa được phê duyệt. Sở Quy hoạch - Kiến trúc cũng nêu 6 nhóm kiến nghị, trong đó có kiến nghị thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiến hành rà soát các đồ án, dự án, quỹ đất, hiện trạng sử dụng đất đai để làm cơ sở điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô trong năm 2019 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Làm rõ thêm báo cáo, cán bộ chủ chốt của Sở đã nêu nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch. Đáng chú ý, có ý kiến cho rằng, hiện nay, thành phố vẫn áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn quy hoạch từ năm 1987, không còn phù hợp.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải xem mô hình quy hoạch chi tiết Khu trung tâm chính trị Ba Đình tại Sở Quy hoạch- Kiến trúc Hà Nội.


Không có cán bộ giỏi, quy hoạch - kiến trúc không thể đẹp được

Sau khi nghe lãnh đạo HĐND, UBND thành phố và các sở, ban, ngành trao đổi, thảo luận, giải đáp các kiến nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc, kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định, Sở là đơn vị có chuyên môn sâu, có tác động quan trọng quá trình đô thị hóa. Đánh giá cao tinh thần cầu thị, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại của Sở, đồng chí cho rằng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tập thể cán bộ Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao; có nhiều cố gắng khắc phục những hạn chế... 

Nêu rõ bối cảnh đô thị hóa đang diễn ra rất nhanh và nhiều thách thức của thành phố, đồng chí Hoàng Trung Hải chỉ đạo, Sở Quy hoạch - Kiến trúc tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý tại buổi làm việc, có giải pháp khắc phục hạn chế tồn tại. Thời gian tới, Đảng ủy Sở cần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nhất là tăng cường kiểm tra, giám sát; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đặc biệt quan tâm nắm bắt tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên, có giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn cán bộ, đảng viên bị suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; gương mẫu thực hiện tốt các quy tắc ứng xử...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết sẽ giao cho Ban Cán sự đảng UBND thành phố tiến hành rà soát, đánh giá toàn bộ các dự án đầu tư xây dựng, chỉ rõ nguyên nhân những dự án chậm tiến độ. Sở Quy hoạch - Kiến trúc phải chủ động tham gia vào việc này; từ đó đề xuất giải pháp khắc phục, nhất là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục theo quy định; từng bước, từng khâu có thể giảm thì phải giảm ngay. Sở cũng cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác, đơn giản hóa quy trình phối hợp trong nội bộ và với các sở, ngành khác; thực hiện công khai, minh bạch thông tin quy hoạch, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đem lại sự hài lòng cho tổ chức, cá nhân.

Đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, Sở Quy hoạch - Kiến trúc phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dốc lòng, dốc sức cùng thành phố giải quyết những vấn đề quy hoạch, kiến trúc đang đặt ra; góp phần xây dựng hệ thống quy hoạch ngày càng hoàn thiện, đồng bộ và đẹp mắt, có tầm nhìn xa. Trước mắt, Sở cần quan tâm xây dựng quy hoạch các đô thị vệ tinh; xây dựng quy chuẩn kiến trúc của nông thôn Hà Nội; tham mưu về kiến trúc các trường học ở nội đô nơi quỹ đất không còn, nhưng số lượng học sinh ngày một tăng; quy hoạch, kiến trúc phục vụ cải tạo các khu chung cư cũ...

Lưu ý không có cán bộ giỏi, quy hoạch - kiến trúc thành phố không thể đẹp được, Bí thư Thành ủy yêu cầu, Sở Quy hoạch - Kiến trúc tăng cường công tác đào tạo cán bộ, nâng cao chất lượng đầu vào; quyết liệt thực hiện đề án vị trí việc làm; sử dụng cán bộ đúng chuyên môn; bố trí đúng người, đúng việc.

Tiếp thu ý kiến của Bí thư Thành ủy Hà Nội, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Lê Vinh khẳng định sẽ đưa vào chương trình, kế hoạch công tác trong thời gian tới, nhất là tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải làm việc với Sở Quy hoạch - Kiến trúc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.