Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kỷ niệm 40 năm thành lập Câu lạc bộ Thăng Long

Hương Ly - Ảnh: Bá Hoạt| 18/12/2018 13:37

(HNMO) - Sáng 18-12, Câu lạc bộ Thăng Long đã kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập (29/12/1978 - 29/12/2018) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Câu lạc bộ Thăng Long.


Các đồng chí: Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; Điểu K’Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Văn Sửu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội dự buổi lễ. Đồng chí Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội gửi lẵng hoa chúc mừng.

Câu lạc bộ Thăng Long được thành lập theo Quyết định số 803/QĐ-TU ngày 29-12-1978 của Thành ủy Hà Nội, là nơi sinh hoạt của cán bộ hoạt động trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, cán bộ trung cao cấp đã nghỉ hưu cư trú tại Hà Nội. Đến nay, số lượng hội viên khoảng trên 1.500 người. Bên cạnh việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo định kỳ, Câu lạc bộ Thăng Long còn tổ chức nhiều cuộc hội thảo đóng góp ý kiến với Đảng, Nhà nước và TP Hà Nội về chủ trương, định hướng phát triển, công tác xây dựng Đảng…

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.


Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã điểm lại chặng đường phát triển của Câu lạc bộ Thăng Long với nhiều hoạt động ý nghĩa, luôn đồng hành, đóng góp tích cực vào sự phát triển đi lên của Thủ đô và đất nước. Thực tiễn hoạt động của Câu lạc bộ Thăng Long cũng đã khẳng định đây là câu lạc bộ hưu trí tiêu biểu của đất nước. 

“Các bác, các đồng chí là những đảng viên kiên trung với Đảng. Trong quá trình công tác, dù ở bất cứ hoàn cảnh công tác nào vẫn sẵn sàng hy sinh, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần cách mạng, gương mẫu, phấn đấu vươn lên, phát huy vai trò, khí tiết của người cán bộ, đảng viên, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được nhân dân và đồng nghiệp yêu mến. Khi tuổi cao, về nghỉ theo chế độ của nhà nước, các bác, các đồng chí vẫn luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi lĩnh vực, đóng góp nhiều ý kiến quý báu với lãnh đạo thành phố, góp phần cùng thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị”, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại buổi lễ.


Vui mừng thông tin đến các hội viên Câu lạc bộ Thăng Long về tình hình Thủ đô năm 2018 với tất cả 20/20 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội dự kiến đều đạt và vượt kế hoạch, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, năm 2019, TP Hà Nội tiếp tục thực hiện chủ đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đẩy mạnh hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm 2016-2020, là năm có ý nghĩa quyết định việc hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ. 

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị, các hội viên Câu lạc bộ Thăng Long tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiền phong gương mẫu, bề dày kinh nghiệm, tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở địa phương, luôn là tấm gương sáng, là chỗ dựa tin cậy vững chắc, cho cán bộ, đảng viên noi theo.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu trao Bằng khen của UBND thành phố cho các cá nhân và tập thể xuất sắc.


Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Câu lạc bộ Thăng Long. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc của câu lạc bộ cũng vinh dự được UBND TP Hà Nội tặng Cờ thi đua, Bằng khen.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỷ niệm 40 năm thành lập Câu lạc bộ Thăng Long

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.