Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cử tri kiến nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai

Vũ Thủy| 19/12/2018 06:55

(HNM) - Ngày 18-12, các tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội Đơn vị bầu cử số 14, 15, 18, 26 đã tiếp xúc cử tri các huyện: Thanh Oai, Ứng Hòa, Quốc Oai và Thường Tín nhằm báo cáo kết quả kỳ họp thứ bảy, HĐND thành phố.


Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đều ghi nhận, đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ bảy, HĐND thành phố. Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến các lĩnh vực của đời sống dân sinh chưa được giải quyết dứt điểm. Trong đó, cử tri kiến nghị trung ương và thành phố cần sớm có giải pháp xử lý tình trạng ô nhiễm sông Nhuệ, sông Đáy để nhân dân có nguồn nước sinh hoạt, sản xuất bảo đảm an toàn. Cử tri kiến nghị Nhà nước quan tâm đến vấn đề tích tụ ruộng đất phục vụ phát triển nông nghiệp hiện đại, quy mô lớn và tiếp tục đổi mới, hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai.

Đặc biệt, cử tri huyện Thanh Oai và Ứng Hòa mong muốn thành phố hỗ trợ tiền phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất. Đồng thời, cắt giảm thủ tục và lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu vì hiện thủ tục này còn phức tạp, mất nhiều thời gian.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cử tri kiến nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.