Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quận Hai Bà Trưng thực hiện tốt phong trào thi đua

Hiền Thu - Ảnh: Hữu Tiệp| 19/12/2018 16:07

(HNMO) - Chiều 19-12, quận Hai Bà Trưng tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018, phát động phong trào thi đua và triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán thu chi ngân sách, tổng biên chế hành chính sự nghiệp năm 2019.

Dự hội nghị có các đồng chí: Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu.


Quang cảnh Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018 quận Hai Bà Trưng.


Năm 2018, phong trào thi đua yêu nước của quận Hai Bà Trưng có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, ngày càng thiết thực, tạo động lực quan trọng để quận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Kinh tế của quận tiếp tục tăng trưởng, phát triển ổn định, an sinh xã hội được bảo đảm, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội hoàn thành vượt mức thành phố giao. Tổng thu ngân sách trên địa bàn cả năm ước thực hiện 9.200 tỷ đồng, đạt 123% so với dự toán kế hoạch đề ra.

Số hộ thoát nghèo thực hiện được 67 hộ, đạt 330% kế hoạch giao. Quận đã thực hiện nghiêm túc “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; công tác cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân được triển khai hiệu quả, tỷ lệ hồ sơ hành chính được giải quyết đúng hạn tại quận đạt 99,6%...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu ghi nhận, năm 2018, quận Hai Bà Trưng đạt được những thành tích quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Nổi bật là thu ngân sách trên địa bàn cả năm ước thực hiện 9.200 tỷ đồng, đạt 123% so với dự toán kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, quận thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng do chủ động tuyên truyền vận động, được người dân đồng thuận. Điều đó cũng cho thấy quận đã thực hiện tốt “Năm dân vận chính quyền 2018”. Ngoài ra, quận Hai Bà Trưng cũng có những chuyển biến tích cực trong công tác phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm; duy trì tốt việc đối thoại trực tiếp, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị, năm 2019, quận Hai Bà Trưng cần tích cực triển khai các nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm. Trong đó, công tác thi đua khen thưởng cần tiếp tục đổi mới theo hướng thực chất, quan tâm khen thưởng người lao động trực tiếp.

Đồng chí lưu ý, quận tiếp tục thực hiện chủ đề công tác của thành phố “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” theo hướng làm sâu hơn, sáng tạo hơn trên địa bàn. Cùng đó, quận cần quan tâm làm tốt hơn nữa công tác dân vận chính quyền nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội...

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Hữu Tiệp


Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu trao tặng Cờ đơn vị xuất sắc cho 2 tập thể. Nhiều tập thể, cá nhân của quận được nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Chiến sĩ thi đua cấp thành phố”…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quận Hai Bà Trưng thực hiện tốt phong trào thi đua

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.