Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh

Việt Tuấn| 22/12/2018 06:40

(HNM) - Ngày 21-12, các tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội đơn vị bầu cử số 7, 8, 29 và 30 đã tiếp xúc với cử tri các quận, huyện: Thanh Xuân, Hoàng Mai, Ba Vì và thị xã Sơn Tây, nhằm báo cáo kết quả kỳ họp thứ bảy, HĐND thành phố khóa XV.


Tại các buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ bảy, HĐND thành phố đã quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến đời sống dân sinh. Bên cạnh đó, cử tri tiếp tục phản ánh công tác quản lý và sử dụng nhà chung cư còn nhiều tồn tại, chưa được giải quyết dứt điểm; việc đầu tư xây dựng một số chợ còn chậm, chưa phù hợp với quy hoạch; tình trạng lấn chiếm đất đai chưa được xử lý triệt để... Đặc biệt, cử tri quận Hoàng Mai kiến nghị, HĐND thành phố tiếp tục giám sát việc khắc phục tồn tại trong công tác phòng cháy, chữa cháy ở các chung cư tái định cư; cần quy hoạch, sắp xếp khu vực chợ Trương Định, phường Tân Mai cho hợp lý.

Cử tri huyện Ba Vì kiến nghị, thành phố quan tâm, nâng mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, xã; sửa đổi chính sách đối với một số hội đặc thù. Về thực hiện phân cấp một số lĩnh vực quản lý nhà nước, cử tri đề nghị, thành phố tiếp tục rà soát, quy định rõ để triển khai hiệu quả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.