Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gần 67 tỷ đồng cho 9.200 hội viên cựu chiến binh phát triển kinh tế

Khánh Thu| 28/12/2018 13:09

(HNMO) - Ngày 28-12, Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2018.

Tham dự có Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Lan Hương...


Năm 2018, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” có chuyển biến mạnh trên toàn thành phố, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, xây dựng Hội Cựu chiến binh thành phố vững mạnh. Nhiều đơn vị tiêu biểu, nhân tố mới xuất hiện, được đánh giá cao. Trong đó có mô hình “Nước sạch, môi trường sạch, nông nghiệp sạch” của Hội Cựu chiến binh huyện Phúc Thọ, Đan Phượng; “Tuyến đường kiểu mẫu” do cựu chiến binh tự quản ở các huyện Thanh Trì, Gia Lâm, Mỹ Đức, Sóc Sơn, Ba Vì; tuyến phố “Xanh, sạch, đẹp, an toàn” của cựu chiến binh quận Tây Hồ, Bắc Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Sơn Tây…

Hội đã tham gia giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 830 cuộc, đóng góp hơn 4 tỷ đồng giúp hội viên xóa 132 nhà dột nát, góp gần 67 tỷ đồng cho gần 9.200 hội viên phát triển kinh tế…

Dịp này, Hội Cựu chiến binh thành phố vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam… 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gần 67 tỷ đồng cho 9.200 hội viên cựu chiến binh phát triển kinh tế

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.