Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gặp mặt đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, lãnh đạo các trường CĐ-ĐH

Võ Lâm - Ảnh: Viết Thành| 15/01/2019 14:51

(HNMO) - Chiều 15-1, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức gặp mặt các đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, bí thư, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Quang cảnh buổi gặp mặt


Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vũ Hồng Khanh; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng.

Mở đầu buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng đã thông tin nhanh tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Trong đó, thực hiện chủ đề năm 2018 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, bằng sự nỗ lực, quyết tâm cao, sự vào cuộc tích cực, đồng bộ và có hiệu quả của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, thành phố đã đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, 20/20 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt. Kinh tế tăng trưởng khá, xã hội ổn định và phát triển. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,61% với quy mô 906,5 nghìn tỷ đồng, cao hơn mức bình quân chung cả nước (7,08%).

Điều quan trọng là từ những kết quả đó, đời sống của người dân được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 116 triệu đồng/năm; riêng khu vực nông thôn đạt 46 triệu đồng/năm, gấp 5,76 lần so với năm 2008.

Thành phố cũng hoàn thành chương trình hỗ trợ xây, sửa nhà ở cho 4.166 hộ nghèo, đạt 103% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh (năm 2018 còn 1,16%) về đích sớm so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đề ra.

Nhiều đại biểu đã nêu ý kiến trao đổi, kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo thành phố. Trong đó, PGS. TS Bùi Thị An, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội đánh giá, lãnh đạo thành phố đã dành nhiều thời gian tiếp xúc, lắng nghe và giải quyết ý kiến, kiến nghị của người dân. Nhờ đó, những vấn đề bức xúc dân sinh, những mong muốn của người dân đã được giải quyết kịp thời, có hiệu quả. 

Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển của Thủ đô, sự thay đổi của Hà Nội từng ngày. Qua trải nghiệm của bản thân, nhà thơ nhấn mạnh, cải cách hành chính tiến bộ nhiều, thủ tục rất nhanh gọn; nhưng đồng thời kiến nghị thành phố tập trung khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông.

GS. TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam; GS. TS Nguyễn Hồng Sơn, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; Hòa thượng Thích Chiếu Tuệ, Ủy viên Thường trực, Phó Thư ký kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội; Trưởng ban Đại diện lâm thời Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê su Ky tô Việt Nam Hoàng Văn Tùng đều khẳng định sẽ nỗi lực đồng hành cùng thành phố thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, thúc đẩy Thủ đô ngày càng phát triển.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chúc Tết các đại biểu.


Phát biểu chúc Tết các đại biểu, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, những thành tựu của Thủ đô trong năm 2018 có sự đóng góp, cống hiến tích cực, bền bỉ, tâm huyết, trách nhiệm với tình yêu Hà Nội của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố. Cụ thể, các hội liên hiệp đã làm tốt chức năng cầu nối giữa thành phố với giới trí thức, tích cực tham gia cùng thành phố xây dựng các cơ chế, chính sách. Đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, lãnh đạo, giảng viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố đều có những nỗ lực, vươn lên, khẳng định được thành công trên lĩnh vực liên quan, có đóng góp thiết thực cho Thủ đô và đất nước. Trong đó, các nhà khoa học đã nghiên cứu, giới thiệu, phát minh nhiều công trình, ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Các vị chức sắc của 8 tôn giáo được công nhận trên địa bàn thành phố đóng góp thiết thực vào các phong trào thi đua, nhất là phong trào xây dựng đời sống văn hóa, văn minh, xoá đói, giảm nghèo ở các địa bàn dân cư... 

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Hoàng Trung Hải trân trọng cảm ơn và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng. 

Nhấn mạnh ý nghĩa của lòng tin và tinh thần đồng thuận đối với môi trường bình yên của Thủ đô, nhất là trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động, đồng chí Hoàng Trung Hải mong muốn, các văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng quan tâm, tích cực đóng góp xây dựng cộng đồng đồng thuận bền vững, phòng ngừa tác động tiêu cực từ những biến động xã hội bên ngoài. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, Thủ đô có lợi thế mà không địa phương nào khác có được - nơi đội ngũ trí thức tinh hoa của đất nước tụ hội. Đây là tiềm năng, tiềm lực mà thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, đầu tư, phát huy mạnh trong thời gian tới. 

Nêu rõ tình hình Thủ đô với khối lượng công việc lớn, nhiều khó khăn đang đặt ra, đồng thời khẳng định quyết tâm, nỗ lực của thành phố, đồng chí Hoàng Trung Hải mong muốn các văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng tiếp tục đồng hành, phấn đấu vì Thủ đô thân yêu, vì trách nhiệm của người Thủ đô đối với đất nước, xây dựng Hà Nội thực sự là Thủ đô hòa bình, có môi trường văn hóa, văn minh, hiện đại. Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, lãnh đạo thành phố sẽ dành nhiều thời gian hơn nữa để tiếp xúc, đối thoại, tiếp thu ý kiến, kiến nghị, đề xuất của các văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo và lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gặp mặt đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, lãnh đạo các trường CĐ-ĐH

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.