Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự tổng kết năm 2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội

Hiền Thu - Ảnh: Viết Thành| 16/01/2019 15:04

(HNMO) - Chiều 16-1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã dự hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019 của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019 của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội.


Dự hội nghị còn có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Hoàng Trung Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bùi Huyền Mai.

Năm 2018, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã hoàn thành nhiệm vụ chương trình, kế hoạch đề ra trên tất cả các lĩnh vực công tác như: Xây dựng pháp luật, giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân… Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào 7 dự án luật trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ năm và 8 dự án luật trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ sáu. Cũng trong năm qua, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã tổ chức 2 đoàn giám sát chuyên đề; phối hợp, tham gia 8 đoàn giám sát và khảo sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội; tổ chức 116 hội nghị tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp thứ năm, thứ sáu, Quốc hội khóa XIV; tổ chức 3 cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề…

Đặc biệt, các đại biểu Quốc hội trong Đoàn tham dự các kỳ họp Quốc hội với tinh thần, trách nhiệm cao, tích cực tham gia góp ý kiến vào các dự án luật, nghị quyết, các vấn đề quan trọng của đất nước. Tại kỳ họp thứ năm, đã có 98 lượt đại biểu Quốc hội TP Hà Nội phát biểu tại tổ và 25 lượt đại biểu phát biểu tại hội trường; tại kỳ họp thứ sáu, đã có tổng số 109 lượt đại biểu Quốc hội TP Hà Nội phát biểu tại tổ và hội trường...

Năm 2019, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội sẽ tổ chức tốt hoạt động xây dựng luật, tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát, khảo sát… Trong đó, dự kiến tổ chức 3 đoàn giám sát chuyên đề; tổ chức để các đại biểu Quốc hội tiếp công dân vào thứ 6 hằng tuần; đồng thời chú trọng tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực đại biểu Quốc hội và cán bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 của TP Hà Nội; công tác phối hợp giữa UBND thành phố và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố. Năm 2019, UBND thành phố bám sát, thực hiện nghiêm túc phương châm chỉ đạo của Chính phủ “kỷ cương, liêm chính, hành động, bứt phá, sáng tạo, hiệu quả”, phấn đấu hoàn thành các chương trình, nhiệm vụ đã đề ra.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cũng cho biết, năm qua, UBND thành phố đã phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội tổ chức 8 đoàn khảo sát, giám sát tại thành phố, trong đó có 2 đoàn giám sát chuyên đề của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố. UBND thành phố cũng đã tiếp nhận và phân công các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trả lời, báo cáo 161/231 kiến nghị của cử tri do Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố chuyển, còn lại 70 ý kiến đang phân công các đơn vị báo cáo để phục vụ đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV… 

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ghi nhận kết quả đạt được của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội trong năm 2018 và chia sẻ vinh dự, tự hào khi 4 khóa liền được là đại biểu Quốc hội của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội - Đoàn đại biểu Quốc hội trí tuệ, bản lĩnh, phát biểu hợp lòng dân. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, cử tri Thủ đô có trình độ cao nên đòi hỏi đại biểu Quốc hội phải nâng cao năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là trong công tác tiếp xúc cử tri.

Từ thực tế công tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, khó nhất trong công tác điều hành là xử lý tốt mối quan hệ giữa "ý Đảng", "lòng dân" và phù hợp pháp luật. Đại biểu Quốc hội cũng cần xử lý tốt điều đó, phải nắm chắc đường lối, quan điểm của Đảng, hiểu thấu lòng dân, từ đó xây dựng pháp luật, đồng thời nắm chắc pháp luật.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý, trong triển khai nhiệm vụ công tác thời gian tới, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội cần nhìn vào những hạn chế, phân tích nguyên nhân, rút ra bài học.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tiếp thu, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, năm 2018 là năm đặc biệt với TP Hà Nội, là năm bản lề thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020, năm đánh giá 10 năm thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô… Với sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ cũng như các tổ chức chính trị - xã hội, thành phố đã đạt được kết quả toàn diện, tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Kết quả đó có sự đóng góp của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố. 

Các đại biểu Quốc hội thành phố đã hoàn thành tốt nhiệm vụ cử tri giao phó, đại diện được quyền và lợi ích của cử tri, tham gia tích cực các hoạt động của Quốc hội, thành phố. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cũng chuyển tải kịp thời tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề dân sinh bức xúc của cử tri lên các cấp có trách nhiệm giải quyết; giữ được mối quan hệ chặt chẽ và hiệu quả với Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố. Đặc biệt, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố gương mẫu trong tổ chức cho đại biểu Quốc hội tiếp công dân, được người dân đánh giá cao.

Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đề nghị, các đại biểu trong Đoàn tiếp tục phát huy truyền thống, gương mẫu trong chấp hành các quy định của pháp luật, thường xuyên học hỏi và tăng cường hơn nữa các hoạt động tiếp xúc cử tri để có thông tin, phản ánh đầy đủ ý chí, nguyện vọng của cử tri tới Quốc hội... 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự tổng kết năm 2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.