Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bí thư Thành ủy Hà Nội tiếp Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc)

Võ Lâm - Ảnh: Viết Thành| 17/01/2019 17:14

(HNMO) - Chiều 17-1, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã tiếp đoàn Thường trực Ban Trị sự Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) đến chúc mừng Đảng bộ thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Cùng tiếp có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà.

Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) chúc Tết thành phố Hà Nội.


Thay mặt Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc), mục sư Nguyễn Hữu Mạc cảm ơn Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) hoạt động, tổ chức thành công nhiều sự kiện trong năm 2018.

Năm qua cũng là năm đầu Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực; các tổ, nhóm tín hữu mới được đăng ký hoạt động, mở rộng mạng lưới thuận lợi. Bày tỏ vui mừng được sống và làm việc ở Thủ đô, thấy sự phát triển đi lên từng ngày của thành phố, mục sư Nguyễn Hữu Mạc chúc lãnh đạo thành phố và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô một năm mới dồi dào sức khoẻ, thành công, đạt được nhiều thành quả to lớn hơn nữa.

Cảm ơn tình cảm của Ban Trị sự Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) và cộng đồng tín hữu, đồng chí Hoàng Trung Hải bày tỏ vui mừng về kết quả hoạt động của Tổng hội đạt được trong năm 2018.

Phấn khởi thông báo về tình hình, kết quả kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của thành phố trong năm qua, đồng chí Hoàng Trung Hải khẳng định, đóng góp vào thành công chung của Thủ đô có phần quan trọng của các tín hữu Tin lành. Không chỉ vận động cộng đồng tín hữu phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) còn phát huy truyền thống “tương thân, tương ái” của dân tộc, thực hiện nhiều hoạt động từ thiện. Sự quan tâm của Tổng hội đối với bà con huyện Chương Mỹ bị thiệt hại do mưa ngập trong năm vừa qua để lại những tình cảm rất xúc động.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng ghi nhận, ở những khu vực đông tín hữu Tin lành sinh sống thường có an ninh, trật tự địa bàn tốt. Đó là điều rất đáng quý, cần tiếp tục phát huy. Chia sẻ những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Thủ đô trong thời gian tới, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải mong muốn, Tổng hội đồng hành với thành phố, tham gia vào chương trình sáng kiến, sáng tạo phát triển Thủ đô, nỗ lực phấn đấu để mỗi người dân Thủ đô có cuộc sống ngày càng cải thiện và an toàn hơn.

Đồng chí Hoàng Trung Hải chúc mục sư Nguyễn Hữu Mạc, các vị chức sắc, tín hữu Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) một năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành ủy Hà Nội tiếp Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.