Theo dõi Báo Hànộimới trên

HĐND các cấp TP Hà Nội tiếp tục đổi mới, hiệu quả và vì dân

Việt Tuấn - Ảnh: Hữu Tiệp| 18/01/2019 15:45

(HNMO) - Chiều 18-1, HĐND TP Hà Nội tổng kết hoạt động của HĐND các cấp thành phố năm 2018; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Dự hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn.

Cùng dự còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Thị Tuyến. Dự hội nghị còn có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng.

Các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội dự Hội nghị tổng kết của Hội đồng nhân dân các cấp TP năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.


Năm 2018, phát huy những kết quả đạt được và kinh nghiệm đổi mới hiệu quả từ đầu nhiệm kỳ với phương châm hoạt động “Đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân”, HĐND thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ động triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng theo đúng tinh thần chủ đề năm công tác “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy để thể chế hóa; tổ chức tốt các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển của Thủ đô.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của luật, Thường trực, các ban, Văn phòng HĐND thành phố cũng đã tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo hướng quyết liệt, đồng bộ, sâu sát, khoa học, thiết thực và hiệu quả; phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm đối với lĩnh vực được phân công phụ trách; đồng thời tăng cường, nâng cao chất lượng công tác giám sát, khảo sát, đôn đốc, sơ kết đánh giá, khen thưởng, rút kinh nghiệm kịp thời.

Đặc biệt, HĐND thành phố đã chủ động vào cuộc một cách tích cực, ngay từ sớm cùng các cơ quan chức năng thành phố xem xét, đề xuất ban hành cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND các cấp trên địa bàn thành phố cũng đã có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ chung. Thường trực, các ban HĐND các quận, huyện, thị xã đều đã ban hành chương trình công tác của năm theo hướng rõ ràng, cụ thể và tổ chức triển khai quyết liệt theo đúng nội dung, lộ trình. HĐND nhiều phường, xã, thị trấn cũng đã ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả chương trình công tác.

Đặc biệt, phiên họp Thường trực HĐND các cấp hằng tháng được duy trì hiệu quả đúng quy định; việc phối hợp giữa các cơ quan của HĐND và các cơ quan, đơn vị liên quan được thực hiện chặt chẽ, gắn kết.

Tiếp tục đổi mới hoạt động đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã phát động phong trào thi đua trong HĐND các cấp thành phố. Theo đó, HĐND các cấp thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp và các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nghị quyết của HĐND, các chương trình công tác lớn, nhiệm vụ trọng tâm của thành phố và từng địa phương. Việc chuẩn bị nội dung kỳ họp thường kỳ và đột xuất sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển, đúng quy định của luật; các phiên giải trình của Thường trực HĐND các cấp được lựa chọn nội dung phù hợp và tổ chức tốt; chương trình giám sát chuyên đề bảo đảm trọng tâm, trọng điểm về các vấn đề dân sinh bức xúc, những nhiệm vụ quan trọng của thành phố và địa phương…

Phát biểu tại hội nghị, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung khẳng định, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thành phố năm 2018 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kết quả đó luôn có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các đồng chí Thường trực Thành ủy, đặc biệt là sự giám sát chặt chẽ của HĐND thành phố.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị

Năm 2019, thành phố phải vượt qua nhiều thách thức để hoàn thành 22 chỉ tiêu nghị quyết HĐND thành phố đã thông qua, cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII đã đề ra, liên quan đến giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường; ùn tắc giao thông; vấn đề quản lý nhà chung cư; giải ngân xây dựng cơ bản; thu nợ đọng thuế... 

Để hoàn thành các nhiệm vụ này, cần sự vào cuộc đồng bộ, mạnh mẽ của các cấp, các ngành, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố. Chủ tịch UBND thành phố tin tưởng, với chương trình công tác đề ra, HĐND thành phố sẽ đồng hành với UBND thành phố vượt qua thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng năm 2019.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định, năm 2018, HĐND các cấp thành phố đạt 5 dấu ấn quan trọng: Tổ chức các kỳ họp đúng luật, đổi mới, hiệu quả; hoạt động giám sát, khảo sát quyết liệt, tạo sự chuyển biến trong điều hành hoạt động của các cấp chính quyền; công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân được thực hiện nghiêm; HĐND cấp huyện có nhiều chuyển biến tích cực; hoạt động của tổ đại biểu và các đại biểu HĐND không chuyên trách có bước tiến quan trọng.


Về nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, HĐND các cấp thành phố tiếp tục đổi mới hoạt động, thực hiện đúng luật, hiệu quả, bám sát thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng của cử tri, cụ thể hóa chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” của thành phố...

Các đồng chí lãnh đạo Trao bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.

Tại hội nghị, UBND thành phố đã biểu dương, khen thưởng 11 tập thể HĐND các quận, huyện đã có thành tích xuất sắc trong năm 2018.


Năm 2018, HĐND TP Hà Nội đã tổ chức thành công 2 kỳ họp, ban hành 30 nghị quyết (22 nghị quyết chuyên đề) và một số nghị quyết về công tác nhân sự theo thẩm quyền; HĐND các quận, huyện, thị xã tổ chức 83 kỳ họp, ban hành 445 nghị quyết (152 nghị quyết chuyên đề); HĐND các phường, xã, thị trấn tổ chức 1.278 kỳ họp, ban hành 4.962 nghị quyết (966 nghị quyết chuyên đề). Ngoài ra, Thường trực HĐND thành phố còn tổ chức thành công 2 phiên giải trình; thường trực HĐND các quận, huyện, thị xã tổ chức 36 phiên giải trình; thường trực HĐND các xã, phường, thị trấn tổ chức 340 phiên giải trình.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
HĐND các cấp TP Hà Nội tiếp tục đổi mới, hiệu quả và vì dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.