Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân

TTXVN| 26/01/2019 07:04

Ngày 25-1, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Khu di tích Phủ Chủ tịch, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “50 năm tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân - Giá trị lý luận và thực tiễn đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay”.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự.

GS. TS Nguyễn Xuân Thắng, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Lê Quang Tùng, Giám đốc Khu di tích Phủ Chủ tịch Nguyễn Văn Công chủ trì hội thảo.


"Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" là bài báo cuối cùng về công tác xây dựng Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh viết nhân dịp kỷ niệm 39 năm Ngày thành lập Đảng (3-2-1969). Đúc kết tư tưởng của Người về đạo đức cách mạng, dù 50 năm đã qua, tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” đến nay vẫn còn vẹn nguyên giá trị, tiếp tục đi vào cuộc sống và trở thành tư tưởng chỉ đạo đối với công tác xây dựng Đảng.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ các nội dung: Mỗi cán bộ đảng viên phải là tấm gương thực hành đạo đức cách mạng; muốn nâng cao đạo đức cách mạng phải quét sạch chủ nghĩa cá nhân; cán bộ, đảng viên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện để nâng cao đạo đức cách mạng...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.