Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lãnh đạo TP Hà Nội chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An

Võ Lâm - Ảnh: Viết Thành| 28/01/2019 19:03

(HNMO) - Chiều 28-1, nhân dịp đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 và kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo TP Hà Nội đến thăm, chúc Tết đồng chí Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội.

Tham gia đoàn còn có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn.


Lãnh đạo TP Hà Nội thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An.


Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã trao đổi với đồng chí Nguyễn Văn An về những thành tựu nổi bật Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô đạt được trong năm 2018 và cảm ơn những công lao, đóng góp của đồng chí cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô, đất nước trong những năm công tác cũng như khi đã nghỉ hưu vẫn tiếp tục quan tâm, đóng góp ý kiến về các chủ trương, chính sách của Đảng bộ, chính quyền thành phố.

Đồng chí Hoàng Trung Hải mong muốn, thời gian tới, thành phố tiếp tục nhận được sự quan tâm của nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị với quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển đã được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, chuẩn bị tốt cho đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII.

Cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, anh hùng, gương mẫu, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô sẽ tiếp tục đạt được những thành tích to lớn hơn trong năm mới 2019, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo TP Hà Nội chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.