Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao quyết định công tác cán bộ và thăm hỏi gia đình chính sách

Hương Ly - Ảnh: Bá Hoạt| 31/01/2019 19:38

(HNMO) - Chiều 31-1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã chủ trì và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Quận ủy Hoàn Kiếm và Huyện ủy Ứng Hòa.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao quyết định cho
đồng chí Bùi Hoàng Phan tại quận Hoàn Kiếm.


Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy điều động đồng chí Bùi Hoàng Phan, sinh ngày 24-4-1969, Phó Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa về công tác tại Quận ủy Hoàn Kiếm, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2015-2020, giới thiệu để phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Quận ủy.

Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Hoàng Phan, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá, đồng chí Bùi Hoàng Phan là cán bộ được đào tạo bài bản, đã kinh qua nhiều vị trí công tác, có kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng. Trong quá trình công tác, đồng chí luôn tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tin tưởng, trên cương vị mới, đồng chí Bùi Hoàng Phan sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm, cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm phát huy truyền thống, xây dựng quận là điểm sáng, đơn vị dẫn đầu trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đặc biệt, quận tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phục vụ nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ của Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Bùi Hoàng Phan khẳng định sẽ tiếp tục học tập, nâng cao trình độ chuyên môn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của lãnh đạo thành phố.

* Cùng ngày, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng
đã tới thăm, tặng quà Tết các gia đình chính sách tại huyện Ứng Hòa. Đồng chí đã đến thăm gia đình lão thành cách mạng Nghiêm Thị Túy, sinh năm 1918, ở xóm Chợ, xã Hòa Xá, người được phân công chuyên chở đò cho đồng chí Văn Tiến Dũng về Hòa Xá hoạt động giai đoạn những năm 1942-1943 và gia đình thương binh Phùng Văn Quán, sinh năm 1942, tại xóm Thượng, xã Hòa Xá, từng chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng thăm và chúc Tết thương binh Phùng Văn Quán, xã Hòa Xá (huyện Ứng Hòa). 


Ân cần hỏi thăm, trò chuyện với các gia đình và cùng xem lại những kỷ vật ghi dấu một thời đấu tranh gian khổ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã trân trọng cảm ơn những đóng góp của các gia đình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các thế hệ đi trước đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ Tổ quốc.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng thăm và chúc Tết lão thành cách mạng Nghiêm Thị Tùy, xã Hòa Xá (huyện Ứng Hòa). 


Đến khi tuổi cao, các chiến sĩ cách mạng năm xưa vẫn tích cực tham gia các công việc của địa phương, động viên con cháu chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luôn là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo. Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã tặng quà Tết và gửi lời chúc mừng năm mới an khang, hạnh phúc tới các gia đình. Đồng chí cũng bày tỏ tin tưởng, các gia đình sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia xây dựng quê hương, qua đó đóng góp vào sự phát triển chung của Thủ đô. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao quyết định công tác cán bộ và thăm hỏi gia đình chính sách

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.