Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải động viên tinh thần sản xuất, kinh doanh đầu năm mới

Võ Lâm - Ảnh: Viết Thành| 13/02/2019 10:33

(HNMO) - Sáng 13-2, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã đi thăm, động viên tinh thần sản xuất, kinh doanh đầu năm tại Công ty cổ phần kỹ thuật công nghiệp Á Châu (ACIT), Khu công nghiệp Quất Động mở rộng, huyện Thường Tín.


Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải tham quan dây chuyền sản xuất tại Công ty CP kỹ thuật công nghiệp Á Châu


Tham gia đoàn có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của thành phố.

Được thành lập năm 2006, trải qua 13 năm hoạt động, Công ty cổ phần kỹ thuật công nghiệp Á Châu đã khẳng định được thương hiệu trong lĩnh vực sản xuất tủ điện, trạm điện và cung cấp các giải pháp thiết bị trọn bộ cho các trạm biến áp truyền tải, phân phối điện cũng như các hệ thống điện cho khu công nghiệp, tòa nhà cao tầng và các công trình trọng điểm... Hiện nay, công ty có 400 cán bộ, công nhân viên. Những năm gần đây, công ty tăng trưởng ổn định; tính riêng trong giai đoạn 2016-2018, doanh thu bình quân đạt trên 2.000 tỷ đồng/năm.

Báo cáo với đoàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Phạm Đình Thắng cho biết, ACIT được cả ba thương hiệu hàng đầu thế giới như Schneider Electric, Siemens, ABB lựa chọn là đại lý phân phối sản phẩm và chuyển giao công nghệ sản xuất. Những dự án tiêu biểu Công ty đã tham gia cung cấp, thi công hệ thống điện như: Tòa nhà Quốc hội; Nhà máy Vinfast; Samsung Display Bắc Ninh; các nhà máy điện mặt trời Hòa Hội, Dầu Tiếng, Phước Hữu, Mũi Né...

Phát biểu trước cán bộ, công nhân viên công ty, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải vui mừng trước sự phát triển mạnh của ACIT trong những năm qua, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của ngành điện lực nói riêng và ngành công nghiệp của Thủ đô, đất nước nói chung. Đồng chí Hoàng Trung Hải đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo của cán bộ, công nhân viên công ty khi đã đi lên từ những khó khăn ban đầu với công nghệ lạc hậu, sản xuất thủ công để tiếp cận, hợp tác với các hãng lớn trên thế giới, đến nay đã làm chủ công nghệ hiện đại, liên tục mở rộng sản xuất, khẳng định được uy tín, thương hiệu. Không chỉ làm tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, có doanh thu lớn, đóng góp cho ngân sách nhà nước, công ty còn tích cực tham gia các phong trào của địa phương, chăm lo đời sống, chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân viên đáp ứng nhu cầu hiện tại và định hướng tương lai.


Đồng tình với hướng đi công ty đã xác định là hội nhập quốc tế sâu rộng, hợp tác chặt chẽ với những đối tác hàng đầu thế giới, tiếp cận những công nghệ tiên tiến, đồng chí Hoàng Trung Hải tin tưởng, ACIT sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cảm ơn những đóng góp của công ty; đồng thời chúc cán bộ, công nhân viên công ty và gia đình một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công...

Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải tặng quà cán bộ, công nhân viên công ty


Thay mặt ACIT, ông Phạm Đình Thắng tiếp thu ý kiến của Bí thư Thành ủy Hà Nội và hứa sẽ nỗ lực thực hiện tốt hơn những kết quả đã đạt được thời gian qua, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Thủ đô và đất nước.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã tặng quà cho Công ty cổ phần kỹ thuật công nghiệp Á Châu và thăm, động viên công nhân, lao động tại hai phân xưởng thuộc công ty.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải động viên tinh thần sản xuất, kinh doanh đầu năm mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.