Theo dõi Báo Hànộimới trên

Viết tiếp trang sử vẻ vang của ngành Tuyên giáo Thủ đô

Hương Ly| 16/02/2019 15:24

(HNMO) - Ngày 16-2, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tổ chức dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích K9 (Ba Vì, Hà Nội) và phát động thi đua năm 2019 trong toàn ngành Tuyên giáo Thủ đô.


Phát động thi đua năm 2019, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong khẳng định: Trong chặng đường gần 90 năm công tác tư tưởng của Đảng (1930-2019) và 70 năm hoạt động của Ban Tuyên giáo Thành ủy, cán bộ tuyên giáo Thủ đô luôn thấm nhuần lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Định hướng đúng đắn đó được thể hiện trên các nhiệm vụ chính trị, giải pháp cụ thể của Đảng bộ Hà Nội trong từng giai đoạn cách mạng..., cùng cả nước tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Đất nước thống nhất, ngành Tuyên giáo lại tích cực tham mưu cho cấp ủy các cấp tìm tòi con đường đổi mới; cụ thể hóa các nghị quyết, chủ trương của Đảng về đường lối đổi mới.

Quang cảnh lễ phát động thi đua năm 2019 trong toàn ngành Tuyên giáo Thủ đô.


Cùng tập thể cán bộ ngành Tuyên giáo Thủ đô dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Thủ đô hiện nay đang đứng trước những vận hội lớn, thách thức mới. Toàn ngành sẽ thi đua thực hiện công tác tuyên truyền trong năm 2019, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh công tác giáo dục, chính trị tư tưởng; tuyên truyền thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020; tiếp tục đôn đốc, triển khai các nội dung thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; chỉ đạo các cơ quan báo chí tuyên truyền về các nhiệm vụ trọng tâm của Thành ủy trong năm 2019; chủ động tham mưu, triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác khoa giáo, văn hóa văn nghệ; tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả hoạt động của tổ giúp việc chống “tự diễn biến", "tự chuyển hóa”...

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội ngũ cán bộ Tuyên giáo Thủ đô Hà Nội xin nguyện với Người luôn lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh, viết thêm trang sử vẻ vang của ngành Tuyên giáo Thủ đô.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Viết tiếp trang sử vẻ vang của ngành Tuyên giáo Thủ đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.