Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quyết tâm tạo bứt phá

Thành Tâm| 21/02/2019 07:13

(HNM) - Năm 2019, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội xác định rõ nhiệm vụ là năm bứt phá. Sẵn đà từ kết quả khả quan trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, nhìn nhận rõ hạn chế, thành phố tin tưởng và quyết tâm sẽ có những bứt phá và bước đi đúng hướng...


Năm 2018 được đánh giá là năm thành công toàn diện của TP Hà Nội, khi tất cả chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt. Trong đó, có những chỉ tiêu quan trọng vượt kế hoạch, tạo thuận lợi rất lớn cho việc hoàn thành chỉ tiêu toàn khóa 2016-2020. Song, bên cạnh những kết quả đạt được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cũng thẳng thắn, cầu thị, không né tránh chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Trong đó đáng lưu ý là việc phát huy lợi thế, huy động nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội ở Thủ đô còn chưa đạt yêu cầu. Tiến độ xây dựng công trình trọng điểm còn chậm, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục khó khăn. Nhiều trường học trong khu vực nội thành có số lớp/trường, số học sinh/lớp vượt tiêu chuẩn quy định. Xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) còn ở vị trí thấp. Tình hình an ninh trật tự tại một số khu chung cư và khu vực nông thôn, tội phạm về ma túy, tín dụng "đen", tội phạm cưỡng đoạt tài sản tại các chợ, bến xe còn tiềm ẩn phức tạp...

Nhìn rõ hạn chế, tồn tại để thêm quyết tâm đẩy mạnh các biện pháp, giải pháp khắc phục chính là quan điểm của lãnh đạo thành phố. Xác định rõ năm 2019 là năm bứt phá của Kế hoạch 5 năm 2016-2020, thành phố tiếp tục thực hiện năm chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, quyết tâm phấn đấu hoàn thành 22 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội.

Ngay sau khi Chính phủ ban hành các nghị quyết chỉ đạo công tác năm 2019, thành phố đã ban hành ngay chương trình hành động để triển khai thực hiện, trong đó, tập trung 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong số đó, nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng, cơ cấu lại ngân sách gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, thắt chặt chi tiêu thường xuyên được nhấn mạnh. Đi đôi với nhiệm vụ này, thành phố sẽ chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), PAPI; xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo; đẩy mạnh chương trình chính phủ điện tử; từng bước hình thành các điều kiện để phát triển thành phố thông minh.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, Hà Nội sẽ tập trung bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của Thủ đô; tập trung các nguồn lực cho phát triển giáo dục; quyết liệt chỉ đạo giảm tỷ lệ nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Công tác bảo đảm an sinh xã hội sẽ tiếp tục được quan tâm thỏa đáng, phát huy kết quả, cách làm hay thời gian qua, phấn đấu đến hết năm 2019 tỷ lệ người nghèo trên địa bàn giảm xuống mức thấp nhất hoặc không còn. Bên cạnh việc tập trung phát triển đô thị, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm, thành phố sẽ triển khai mạnh mẽ các giải pháp để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, như các chương trình nước sạch, môi trường. Thành phố cũng dành sự quan tâm tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, chuyên canh tập trung, hướng tới giá trị cao và bền vững, phấn đấu mức độ tăng trưởng từ 2,5-3%; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, nâng tỷ trọng nông nghiệp công nghệ cao lên 35%; phấn đấu có thêm 30 xã và 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới...

Với tinh thần quyết liệt trong triển khai các mặt công tác, UBND thành phố đã yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND thành phố về việc triển khai các chương trình hành động của thành phố. Với quyết tâm cao, Hà Nội tin tưởng hoàn thành nhiệm vụ chính trị đề ra, đáp ứng khẩu hiệu hành động của Chính phủ trong năm 2019 là "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá", tạo đà cho phát triển bền vững...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quyết tâm tạo bứt phá

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.