Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỗi cán bộ của ngành Y phải thực sự là người thầy thuốc, người mẹ hiền

Gia Phong| 25/02/2019 11:04

(HNMO) - Sáng 25-2, Sở Y tế Hà Nội tổ chức hội nghị phát động thi đua năm 2019 và kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2019).

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung; lãnh đạo Bộ Y tế, Sở Y tế cùng đại diện các bệnh viện, trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã dự hội nghị.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao Bằng khen cho các cá nhân.


Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, năm 2018, ngành Y tế Thủ đô hoàn thành 100% chỉ tiêu thành phố giao. Riêng chỉ tiêu giường bệnh đã tăng từ 23,3 lên 24,5 giường bệnh/vạn dân, tỷ lệ bác sĩ cũng tăng từ 13,1 lên 13,3 bác sĩ/vạn dân. Cùng với đó, các chỉ tiêu khám chữa bệnh đều đạt và vượt kế hoạch, số lượt khám bệnh là gần 6,7 triệu lượt (tăng 4,5% so với năm 2017), gần 800 nghìn người bệnh điều trị nội trú (tăng 6,4%) và hơn 144 nghìn ca phẫu thuật (tăng 4,5%). Đặc biệt, tỷ lệ hài lòng của người bệnh tăng đều qua các năm.

Cụ thể, trong năm 2018, Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức đoàn khảo sát tại 67 bệnh viện trên địa bàn, trong đó, có 41 sơ cở công lập và 26 bệnh viện ngoài công lập. Theo đánh giá về sự hài lòng của bệnh nhân ngoại trú, có 84% hài lòng và hơn 91% bệnh nhân nội trú hài lòng với thái độ làm việc, phục vụ của các y, bác sĩ (tăng hơn so với năm 2017). Đặc biệt, dù tình hình một số dịch bệnh nguy hiểm trên thế giới diễn biến phức tạp, nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam và Hà Nội, nhưng ngành Y tế đã chủ động triển khai công tác phòng chống dịch, dự báo, phát hiện sớm, khống chế kịp thời dịch bệnh. Vì vậy, năm 2018 trên địa bàn thành phố không xuất hiện các dịch bệnh nguy hiểm. Năm 2018 cũng đánh dấu sự kiểm soát tốt công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm…

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đánh giá cao những kết quả mà ngành Y tế Thủ đô đã đạt được trong thời gian qua. Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến nhấn mạnh, trước đây, so với các bệnh viện trung ương đóng trên địa bàn thành phố, hệ thống bệnh viện Thủ đô yếu thế hơn. Thế nhưng, hiện tại, chất lượng dịch vụ, trình độ chuyên môn của nhiều bệnh viện tuyến thành phố không thua kém các bệnh viện trung ương. Thậm chí, một số bệnh viện Thủ đô còn có những kỹ thuật mũi nhọn vượt trội, đây là điều rất đáng mừng, đáng tự hào.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đáng tự hào mà những thầy thuốc áo trắng đã làm được thời gian qua, đồng thời gửi lời chúc mừng đến lãnh đạo Bộ Y tế, Sở Y tế cùng toàn thể cán bộ, nhân viên y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2.

Đồng chí Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, trong năm 2018, ngành Y tế Thủ đô luôn bám sát và thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Thành ủy, UBND thành phố giao trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân. Đặc biệt, năm qua, các cán bộ y tế của Thủ đô đã thực hiện quyết liệt và triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính, quy tắc ứng xử, lấy sự hài lòng của người bệnh làm mục tiêu phục vụ, lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ.

Về công tác chuyên môn, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng đánh giá cao công tác phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lây lan và bùng phát trong năm 2018. Ngoài ra, tại các bệnh viện của thành phố đã ứng dụng nhiều kỹ thuật mới, phát triển công nghệ mũi nhọn mà Hà Nội có thế mạnh, phục vụ công tác khám chữa bệnh hiệu quả hơn, giúp uy tín ngành Y tế Thủ đô được nâng lên. Đồng chí Nguyễn Đức Chung cho rằng, các đoàn chuyên gia y tế đến từ Mỹ, Pháp, Singapore… khi đến thăm các cơ sở y tế của Hà Nội đã đánh giá cao trình độ đội ngũ y, bác sĩ, thậm chí, trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, hồi sức cấp cứu, gây mê… không thua kém thế giới.

Đề cập những nhiệm vụ mà ngành Y tế Thủ đô cần triển khai trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Đức Chung nêu rõ, không chỉ tập trung vào công tác khám chữa bệnh, ngành Y tế Thủ đô cần thực hiện mục tiêu lấy phòng bệnh và tiêu chí phát hiện bệnh sớm là chính, từ đó, hạn chế việc người dân phải đến bệnh viện. Ngoài ra, để tiếp tục thực hiện mục tiêu lấy người dân làm trung tâm phục vụ, mỗi cán bộ y tế phải thực sự là người thầy thuốc, người mẹ hiền, không chỉ bằng khẩu hiệu mà bằng cả lương tâm, trách nhiệm nghề nghiệp. Không chỉ tuyên truyền, tư vấn cho người dân có thêm kiến thức phòng tránh bệnh tật, chăm sóc sức khoẻ ngay từ bào thai trong bụng mẹ đến khi trưởng thành, mỗi cán bộ y tế phải nghiên cứu quy trình tiếp nhận, quy trình khám chữa bệnh, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác khám chữa bệnh, quản lý thuốc, lên đơn thuốc… để từ đó xây dựng và đưa ra một quy trình chuẩn trong khám chữa bệnh, phục vụ người bệnh tốt hơn.

Thay mặt Đảng và Nhà nước, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Phạm Hữu Thường, Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội và bà Phạm Thị Liễu, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội. Ngoài ra, Bộ Y tế tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân của ngành Y tế Thủ đô. 46 tập thể và 46 cá nhân ngành Y tế đã được UBND TP Hà Nội khen thưởng, trong đó có 10 tập thể được nhận Cờ thi đua của UBND thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỗi cán bộ của ngành Y phải thực sự là người thầy thuốc, người mẹ hiền

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.