Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội làm tốt việc chuẩn bị tổ chức phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên

Việt Tuấn| 01/03/2019 09:58

(HNMO) - Sáng 1-3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì hội nghị giao ban tháng 2-2019 của UBND thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị giao ban công tác tháng 2-2019.


Cùng dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc thành phố.

Mở đầu giao ban, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, việc chuẩn bị tổ chức phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ hai là nhiệm vụ đột xuất, không nằm trong công tác tháng 2-2019 nhưng có ý nghĩa rất quan trọng và thành phố đã làm rất tốt, được dư luận đánh giá cao.

Tại Trung tâm báo chí quốc tế, hơn 3.000 phóng viên quốc tế và trong nước được phục vụ rất chu đáo về hạ tầng truyền dẫn, hậu cần…, tạo điều kiện tối đa để phóng viên tác nghiệp. Bên cạnh đó, các phóng viên cũng được phục vụ các món ẩm thực đặc sắc của Hà Nội. Đây là điều chưa từng có tiền lệ ở các hội nghị thượng đỉnh được tổ chức ở trong nước và các quốc gia khác.

“Mỗi phóng viên chính là sứ giả quảng bá hình ảnh Việt Nam, Hà Nội, nói lên sự thân thiện của người dân Thủ đô với bạn bè quốc tế” - Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Tiếp đó, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố tháng 2, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3-2019; nghe báo cáo về công tác chỉ đạo, điều hành và báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao tháng 2, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3.

Ngoài ra, tập thể UBND thành phố cũng nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành các kết luận, kiến nghị sau thanh tra (đặc biệt là Thanh tra Chính phủ và thanh tra các bộ, ban, ngành); nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung đôn đốc, khắc phục năm 2019; đề xuất khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện các nhiệm vụ đột xuất của thành phố.

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Mạnh Quyền, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố 2 tháng đầu năm 2019 đạt 44.662 tỷ đồng, bằng 18,7% dự toán, tăng 26,7% cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu 2 tháng đầu năm đạt 2,24 tỷ USD, tăng 21,3% (cùng kỳ tăng 25,1%); kim ngạch nhập khẩu đạt 5,07 tỷ USD, tăng 8,6% (cùng kỳ tăng 23,8%).

Bên cạnh đó, vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đạt 3.147 nghìn tỷ đồng, tăng 1,5% so với cuối năm 2018; tổng dư nợ tín dụng đạt gần 1.900 nghìn tỷ đồng, tăng 1,5% so với cuối năm 2018.

Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 tăng 0,89% so với tháng trước và tăng 3,91% so bình quân cùng kỳ do nhu cầu tăng cao vào dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, tập trung ở nhóm hàng ăn uống, điện nước, vật liệu xây dựng, dịch vụ giải trí và du lịch. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 2 giảm 23,6% so với tháng trước và tăng 9% so với cùng kỳ. Tính chung 2 tháng tăng 6,1% (cùng kỳ tăng 9,9%).

Thị trường hàng hóa trong dịp Tết phong phú, dồi dào, chất lượng bảo đảm, giá cả ổn định, không có hiện tượng tăng giá đột biến, cục bộ. Tổng mức bán ra và doanh thu dịch vụ tháng 2 ước đạt 223 nghìn tỷ đồng, giảm 6,9% so tháng trước và tăng 8,5% so cùng kỳ. Tính chung 2 tháng đạt 462,6 nghìn tỷ đồng, tăng 10% (cùng kỳ năm 2018 tăng 17,7%).

Khách quốc tế có lưu trú 2 tháng đầu năm đạt 809,6 nghìn lượt, tăng 2,4% (cùng kỳ tăng 32,7%); Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 17,3 nghìn tỷ đồng, tăng 34,7% (cùng kỳ tăng 11,5%). Công suất sử dụng buồng phòng bình quân khối khách sạn đạt 78,2%, tăng 10,93%.

Đặc biệt, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 2 tháng đầu năm của thành phố tăng trưởng ấn tượng. Tổng vốn đăng ký đạt 4,01 tỷ USD, gấp 36,3 lần cùng kỳ; thu hút đầu tư trong nước đạt 7,64 nghìn tỷ đồng. 2 tháng đầu năm, có 3.240 doanh nghiệp thành lập mới, vốn đăng ký 26,5 nghìn tỷ đồng (bằng về số lượng và giảm 14% về vốn so với cùng kỳ).

Cùng với đó, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị được duy trì tốt, đảm bảo cung cấp điện, nước, thoát nước và xử lý nước thải, vệ sinh môi trường, cây xanh, chiếu sáng... Công tác chăm lo Tết cho nhân dân và đối tượng chính sách được thực hiện chu đáo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội làm tốt việc chuẩn bị tổ chức phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.