Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội kỷ niệm 70 năm thành lập và đón Huân chương Lao động hạng Nhất

Võ Lâm-Khánh Ly - Ảnh: Bá Hoạt| 02/03/2019 07:46

(HNMO) - Sáng nay 2-3, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập (3/3/1949-3/3/2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

(HNMO) - Sáng nay 2-3, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội (số 219, đường Trần Phú, quận Hà Đông), Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập (3/3/1949-3/3/2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban Tuyên giáo Thành ủy.


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tới dự có các đại biểu cơ quan trung ương: Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú; lãnh đạo các vụ các ban đảng trung ương, lãnh đạo một số tỉnh ủy, thành ủy.

Đại biểu TP Hà Nội tới dự có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; đại biểu các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội thành phố, các cơ quan, đơn vị, các quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội...

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.


Lịch sử đáng tự hào


Trình bày diễn văn kỷ niệm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, cách đây 89 năm, tháng 6-1930, Đảng bộ Hà Nội chính thức ra đời. Thực hiện chủ trương của Xứ ủy Bắc kỳ, để tăng cường tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, tập hợp đông đảo quần chúng ủng hộ phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh, mở rộng và phát triển cơ sở cách mạng..., Thành ủy Hà Nội đã thành lập Đội tuyên truyền xung phong. Đây là tổ chức tiền thân của Ban Tuyên huấn Thành ủy Hà Nội. 

Trong khi đó, tháng 11-1938, Tỉnh ủy Hà Đông được thành lập; tiếp đó, tháng 10-1940, Tỉnh ủy Sơn Tây ra đời. Lúc này, công tác chính trị của cả ba Đảng bộ là tập trung tổ chức, xây dựng lực lượng, chuẩn bị các điều kiện đấu tranh cách mạng, tiến tới giải phóng dân tộc.

Ngày 19-8-1945, cùng với hàng vạn nhân dân ở các huyện ngoại thành, các huyện của Hà Tây và thị xã Hà Đông theo các ngả đường rầm rập tiến vào nội thành, Hà Nội đã quật khởi làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám với một sức mạnh và tốc độ phi thường, giành thắng lợi nhanh, gọn, giòn giã, ảnh hưởng vang dội đã cổ vũ, thúc đẩy quá trình tổng khởi nghĩa trong toàn quốc giành thắng lợi toàn vẹn. Ngày 2-9-1945, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với bản Tuyên ngôn độc lập đọc tại Quảng trường Ba Đình lịch sử đã khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Sau thành công của cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I, nhiệm vụ chủ yếu của công tác tuyên truyền ở ba Đảng bộ Hà Nội, Hà Đông và Sơn Tây là vận động nhân dân bảo vệ chính quyền non trẻ, chống giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm.

Chúng ta muốn hòa bình nhưng giặc Pháp không từ bỏ giã tâm cướp nước ta lần nữa. 20h03 ngày 19-12-1946, Hà Nội đã vinh dự giữ trọng trách mở đầu toàn quốc kháng chiến, kìm chân giặc Pháp 60 ngày đêm, tạo cho trung ương và cả nước có điều kiện chuẩn bị cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp.

Ngày 3-3-1949, trong quá trình kháng chiến chống thực dân Pháp, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 18/NQ/TUHN, tách Ban Tuyên huấn ra khỏi Ban Đảng vụ - đánh dấu sự ra đời của Ban Tuyên huấn Thành ủy Hà Nội. 

Nhiệm vụ chủ yếu của các Ban Tuyên huấn Hà Nội, Hà Đông, Sơn Tây những năm 1949 - 1954 là tập trung tăng cường huấn luyện lập trường tư tưởng, chấn chỉnh lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên; tham gia gây dựng cơ sở cách mạng; tuyên truyền tin chiến thắng trên các chiến trường, khơi dậy và phát huy sức mạnh toàn dân tộc, góp phần quan trọng vào đại thắng Điện Biên Phủ, giải phóng Thủ đô.


Tài sản vô giá của hệ thống chính trị

Điểm lại quá trình lịch sử đáng tự hào của Ban Tuyên giáo Thành ủy và hệ thống tuyên giáo của TP Hà Nội, tỉnh Hà Đông, tỉnh Sơn Tây (sau này là tỉnh Hà Sơn Bình, tỉnh Hà Tây) trải qua hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, hơn 30 năm đổi mới đất nước, 10 năm Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội về "Điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội và một số tỉnh có liên quan", Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: "Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, công tác tư tưởng - tuyên giáo của Đảng bộ thành phố trong 70 năm qua dù ở bất cứ thời điểm, hoàn cảnh nào vẫn luôn đứng vững trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng; kiên quyết chống lại mọi biểu hiện dao động, tư tưởng lệch lạc và sự chống phá của các thế lực thù địch. Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo qua các thời kỳ, tuy có hạn chế về mặt này, mặt khác, song tuyệt đại đa số có lập trường tư tưởng vững vàng, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, có năng lực và nhiệt tình, tâm huyết với nghề. Đó chính là nguồn nhân lực quan trọng, tài sản vô giá của hệ thống chính trị thành phố".

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong khẳng định: "Hôm nay, khi nhìn về quá khứ, chúng ta có quyền tự hào về truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; tự hào về những đóng góp to lớn của các thế hệ đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ Hà Nội và Đảng bộ Hà Tây". 

Với bề dày thành tích của 70 năm nỗ lực phấn đấu và trưởng thành, Ban Truyên giáo Thành ủy đã được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác. 

Đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội một lần nữa vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

"Trong niềm vui chung này, thay mặt Đảng ủy, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động Ban Tuyên giáo Thành ủy, tôi trân trọng ghi nhận, cảm ơn sự hy sinh, cống hiến và công sức đóng góp của các thế hệ cán bộ tuyên giáo Thủ đô, của các đồng chí đã từng công tác tại cơ quan hai Ban Tuyên giáo và hy vọng rằng, dù ở cương vị, lĩnh vực công tác nào hay trong điều kiện, hoàn cảnh nào, các đồng chí vẫn tiếp tục phát huy năng lực và nhiệt tình công tác của mình, góp sức cho sự phát triển chung của công tác tuyên giáo Thủ đô" - đồng chí Nguyễn Văn Phong nêu rõ.

Đề cập bối cảnh, tình hình và những nhiệm vụ đặt ra cho năm 2019, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội khẳng định, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo Thủ đô sẽ phát huy, nêu cao tinh thần đoàn kết - năng động - sáng tạo - tâm huyết - trách nhiệm trong quá trình triển khai các nhiệm vụ được giao với một xung lực mới và quyết tâm cao. Khó khăn, thách thức trên con đường phát triển của Thủ đô còn nhiều, nhiệm vụ đặt ra cho cơ quan, đơn vị và cả hệ thống chính trị thành phố là hết sức nặng nề.

Với vị trí được xác định là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, Thủ đô Hà Nội có những điều kiện thuận lợi cũng như những cơ hội riêng có của lịch sử ngàn năm văn hiến anh hùng, làm nền tảng vững chắc phục vụ cho sự nghiệp phát triển về chính trị - kinh tế - văn hóa. 

Với truyền thống, kinh nghiệm được hun đúc qua 70 năm rèn luyện và trưởng thành, hệ thống tuyên giáo Thủ đô sẽ phát huy thành tựu đạt được, đoàn kết, nhất trí, nỗ lực phấn đấu, nắm vững thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Ghi nhận những thành tích đạt được, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2013-2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ngay sau khi đồng chí Nguyễn Công Bằng, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội công bố Quyết định của Chủ tịch nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. 

Thế hệ sau nối tiếp thế hệ trước

Đóng góp vào thành tựu của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội trong 70 năm qua là các thế hệ người làm công tác tuyên giáo TP Hà Nội, tỉnh Hà Tây qua các thời kỳ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Văn Cẩn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tây  và đồng chí Nguyễn Chí Mỳ, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã ôn lại những năm tháng lịch sử vẻ vang của những người làm tuyên giáo; khẳng định ngay từ những ngày đầu của Đảng bộ TP Hà Nội, tỉnh Hà Đông, tỉnh Sơn Tây, công tác tuyên giáo đã đồng hành với công tác lãnh đạo, chỉ đạo; không ngừng xây dựng và trưởng thành, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng. 

Lớp lớp cán bộ tuyên giáo đã kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vững vàng về bản lĩnh chính trị, tin tưởng tuyệt đối vào chế độ xã hội chủ nghĩa, vào nhân dân, vào sự lãnh đạo của Đảng. Các thế hệ cán bộ tuyên giáo đã biết phát huy truyền thống đoàn kết; các thế hệ sau kính trọng, biết ơn các thế hệ trước, còn các thế hệ trước tin tưởng, yêu mến các thế hệ sau. 

Theo đồng chí Trần Văn Cẩn, Thủ đô Hà Nội đã và đang có những bước chuyển mình lớn lao trong bối cảnh đất nước đứng trước những vận hội mới cùng không ít khó khăn, thử thách. Chứng kiến sự đổi thay của đất nước và Thủ đô, thế hệ những người làm công tác tư tưởng - tuyên giáo của Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của Đảng bộ, tiếp tục đóng góp sức mình để xây dựng Thủ đô. 

Đồng chí tin tưởng, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo hôm nay sẽ nối tiếp và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang 70 năm của ngành Tuyên giáo Thủ đô, tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, năng động, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh, xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại.

Đồng chí Nguyễn Chí Mỳ khẳng định, cho dù phía trước còn nhiều khó khăn, thử thách, song biết phát huy truyền thống vẻ vang, bản lĩnh vững vàng trong mọi tình huống, tâm huyết, yêu nghề, bám sát thực tiễn cuộc sống, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, tình cảm, ý kiến của nhân dân, đam mê trong công việc..., Tuyên giáo Thủ đô chắc chắn sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trên tất cả các mặt của công tác tư tưởng, tuyên giáo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố.  

Bày tỏ sự khâm phục, xúc động trước những thành quả mà ngành Tuyên giáo Thủ đô và những thế hệ cán bộ cha anh đã đạt được trong chặng đường 70 năm qua, đồng chí Đinh Thị Hương, Phó Trưởng phòng Khoa giáo (Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội) khẳng định, thế hệ cán bộ tuyên giáo hôm nay sẽ tiếp nối truyền thống của cha anh đi trước, phát huy những thành tựu đã đạt được; không ngừng trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần xây dựng Thủ đô. 

Thực hiện tốt 4 nhóm nhiệm vụ

Phát biểu tại buổi lễ, điểm lại những mốc son sáng ngời trong lịch sử ngành Tuyên giáo Thủ đô, đồng chí Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: “Trải qua lịch sử 70 năm xây dựng và phát triển, các cơ quan chuyên trách làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ Hà Nội, Đảng bộ Hà Tây tuy đã có những tên gọi khác nhau và có những lần chia tách, hợp nhất để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi thời kỳ cách mạng, nhưng trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, lĩnh vực tuyên giáo cũng luôn giữ vị trí trọng yếu trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ thành phố. Đây là dịp để chúng ta cùng nhau ôn lại và phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng trên mặt trận tư tưởng, qua đó củng cố và tăng cường niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng, nền tảng tư tưởng của Đảng, bồi đắp thêm niềm tự hào về những đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo, về những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại lễ kỷ niệm.


Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động của Ban Tuyên giáo Thành ủy, các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo thành phố; trân trọng ghi nhận, cảm ơn sự hy sinh, cống hiến và công sức đóng góp của các thế hệ cán bộ tuyên giáo Đảng bộ Hà Nội, Đảng bộ tỉnh Hà Tây, của các đồng chí đã từng công tác tại cơ quan hai Ban Tuyên giáo tỉnh, thành ủy.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, những năm tới, bối cảnh trong nước và tình hình thế giới tiếp tục có nhiều chuyển biến nhanh, diễn biến phức tạp, khó lường, cơ hội và thách thức đan xen; các thế lực thù địch tiếp tục chống phá, đặc biệt trên phương diện tư tưởng chính trị. Bối cảnh, tình hình đó đòi hỏi các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở, trong đó có ngành Tuyên giáo Thủ đô, cần tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra.

Đồng chí Hoàng Trung Hải chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và hệ thống Tuyên giáo thành phố tập trung thực hiện tốt 4 nhóm nhiệm vụ trong những năm tới.

Một là, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Thành ủy, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức tổ chức công tác tuyên giáo trên tất cả các lĩnh vực tuyên truyền, nghiên cứu lý luận, thông tin tư tưởng, báo chí-xuất bản, văn hóa, văn nghệ, bảo đảm tính chính trị, thực tiễn, khoa học, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn, yêu cầu đòi hỏi của sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước trong thời kỳ hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, góp phần giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; khơi dậy và khích lệ niềm tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô, khắc phục, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước.

Hai là, tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả chuyên đề năm 2019 thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và 50 năm thực hiện Di chúc của Người, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Quy định số 08-QĐi/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp... Thực hiện tốt Kết luận số 94-KL/TƯ của Ban Bí thư về đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức dạy và học lý luận chính trị cùng Nghị quyết số 35-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 94 các cấp, chủ động nắm sát tình hình và tham mưu các giải pháp, kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ba là, làm tốt công tác nắm bắt, thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, mở rộng đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố và việc giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Chú trọng công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, phát hiện những điểm mới trong đời sống xã hội để cung cấp luận cứ khoa học, cơ sở lý luận thực tiễn, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, cũng như đóng góp cho công tác chuẩn bị xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII; tăng cường công tác chỉ đạo các hoạt động văn hóa - văn nghệ, làm tốt hơn nữa công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị của các di sản văn hóa của Thăng Long - Hà Nội, văn hóa xứ Đoài và các địa phương, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, xây dựng môi trường sống lành mạnh và nếp sống văn minh.

Bốn là, thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan Tuyên giáo các cấp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, Quy định số 04-QĐ/TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) và các kế hoạch, đề án của Thành ủy. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo bảo đảm về số lượng, vững về bản lĩnh, sâu sắc về chuyên môn, nghiệp vụ, giỏi về kỹ năng, thực sự là những tấm gương tiêu biểu trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng bộ thành phố, góp phần đắc lực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô, đất nước và hội nhập quốc tế.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, công tác tuyên giáo là một mặt trận hết sức quan trọng của Đảng và đội ngũ cán bộ tuyên giáo là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận vẻ vang ấy. Đồng chí tin tưởng mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành Tuyên giáo hôm nay sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quý báu được hun đúc 70 năm qua, luôn giữ vững phẩm chất của người chiến sĩ cộng sản, tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, lập nhiều thành tích to lớn hơn nữa trong sự nghiệp cách mạng của Thủ đô và đất nước.


Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ kỷ niệm.

Trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong khẳng định sẽ cùng các thế hệ cán bộ ngành Tuyên giáo Thủ đô không ngừng trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy truyền thống cách mạng, hoạt động hiệu quả trên mặt trận tư tưởng. 

Đồng chí cũng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội và khẳng định sẽ triển khai kịp thời những ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy tại hệ thống tuyên giáo thành phố, qua đó góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội kỷ niệm 70 năm thành lập và đón Huân chương Lao động hạng Nhất

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.