Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn làm việc với Tổng công ty Vinaconex

Hương Ly - Ảnh: Hữu Tiệp| 07/03/2019 15:30

(HNMO) - Chiều 7-3, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy đã chủ trì buổi làm việc với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Tổng công ty Vinaconex...

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn phát biểu tại buổi làm việc.


Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo; Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Thị Tuyến. Dự hội nghị còn có Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Doãn Toản.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Vinaconex Đỗ Trọng Quỳnh cho biết, Đảng bộ Tổng công ty Vinaconex là Đảng bộ cấp trên cơ sở, trực thuộc Thành ủy Hà Nội. Số tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty tại thời điểm hiện tại gồm 47 chi, đảng bộ với 1.948 đảng viên.

Sau khi có sự thay đổi chủ sở hữu, chuyển từ cổ đông nhà nước nắm giữ quyền chi phối sang chủ sở hữu tư nhân, nhân sự trong Đảng ủy và Hội đồng quản trị Tổng công ty có sự thay đổi. Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, Tổng công ty đã kiện toàn các chức danh chủ chốt để trình Thành ủy.

Mặc dù mô hình hoạt động của Tổng công ty có nhiều thay đổi, song trong năm 2018, Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo Tổng công ty và các đơn vị thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, hoàn thành vượt mức kế hoạch. Tỷ lệ cổ tức công ty mẹ năm 2018 là 12%; các công ty đạt từ 10% đến 35%.

Đảng ủy Tổng công ty Vinaconex cũng lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh các phong trào thi đua tại các công trường, dự án, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, Thủ đô và ngành xây dựng.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động về nguồn có ý nghĩa cũng đã được Đảng ủy Tổng công ty chỉ đạo thực hiện nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Toàn Đảng bộ cũng thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và thi đua khen thưởng.

Kết quả, 100% tổ chức cơ sở Đảng xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém. Trong số 1.948 đảng viên, có 193 đảng viên (tương đương 14,94%) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Đảng ủy Tổng công ty Vinaconex kiến nghị Thành ủy tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn sớm kiện toàn chức danh Bí thư Đảng ủy và các chức danh quan trọng để bảo đảm hoạt động của Tổng công ty thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đánh giá, Vinaconex là một doanh nghiệp có truyền thống và uy tín, do vậy đã thu hút được nguồn lực xã hội, thực hiện thành công quá trình cổ phần hóa, thoái toàn bộ vốn nhà nước. Mặc dù còn một số khó khăn sau cổ phần hóa, song vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Tổng công ty được khẳng định.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đề nghị, Đảng ủy Tổng công ty cần tập trung làm tốt công tác chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên để thực hiện tốt những mục tiêu đã đề ra; đồng thời, khẩn trương hoàn thiện chức năng nhiệm vụ của Đảng ủy, quy chế phối hợp giữa Đảng ủy với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

Đồng chí Đào Đức Toàn cũng lưu ý, Đảng ủy Tổng công ty cần tiếp tục chủ động tham gia đóng góp vào công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chung; phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm hoàn thành các nhiệm vụ trong chiến lược phát triển chung của Tổng công ty. Các ban Đảng Thành ủy tích cực phối hợp với Đảng ủy Tổng công ty để sớm kiện toàn các chức danh lãnh đạo Đảng ủy; hướng dẫn xây dựng chức năng, nhiệm vụ và quy chế hoạt động của Đảng ủy Tổng công ty sau cổ phần hóa. Trong mô hình hoạt động mới, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đề nghị, tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty tập trung làm tốt công tác chính trị, tư tưởng trong đảng viên; phối hợp hiệu quả với Hội đồng quản trị nhằm duy trì nền nếp công tác Đảng. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn làm việc với Tổng công ty Vinaconex

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.