Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tuyên dương 352 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2019

Bảo Hân| 12/03/2019 14:45

(HNMO) - Chiều 12-3, tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Thành đoàn Hà Nội đã thông tin về Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và hội thao Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tế khu vực Hà Nội lần thứ XXVIII.

Phó Bí thư Thành đoàn Nguyễn Đức Tiến.


Theo Phó Bí thư Thành đoàn Nguyễn Đức Tiến, Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác diễn ra trong hai ngày 24 và 25-3 tại Cung Thanh niên Hà Nội. Tham dự Đại hội có 352 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2019.

Chương trình Đại hội gồm nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực như tổ chức tuyên dương 352 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2019; diễn đàn “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác đề xuất ý tưởng xây dựng Thủ đô”; lãnh đạo thành phố gặp mặt 352 gương thanh niên tiên tiến và tuyên dương 88 gương thanh niên tiên tiến tiêu biểu làm theo lời Bác, chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

88 gương thanh niên tiên tiến tiêu biểu làm theo lời Bác là các tấm gương điển hình tại địa phương, đơn vị trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đại diện cho 20 gương bí thư chi đoàn giỏi, 29 gương trí thức trẻ tiêu biểu, 20 gương cán bộ, công chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang tiêu biểu và 19 gương thanh niên tiêu biểu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, khởi nghiệp - lập nghiệp, nghệ sĩ trẻ, tình nguyện vì cộng đồng tiêu biểu.

Cũng theo Phó Bí thư Thành đoàn Nguyễn Đức Tiến, kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thành đoàn Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội thao kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội lần thứ XXVIII trong hai ngày 16 và 17-3 tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố. Tham gia Hội thao có gần 600 y, bác sĩ, dược sĩ trẻ, 155 kíp kỹ thuật đến từ 34 cơ sở y tế.

Một trong những hoạt động nổi bật của hội thao là chương trình khám bệnh tình nguyện cho thanh thiếu niên, nhân dân, gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Mỹ Đức vào ngày 23-2.

Ngoài ra, tại triển lãm "Sáng tạo trẻ ngành y tế Thủ đô" trong khuôn khổ hội thao, 16 cơ sở y tế sẽ trưng bày triển lãm các mô hình, công trình, đề tài ý tưởng sáng tạo, những hình ảnh, thành tích tiêu biểu của các cơ sở y tế đã đạt giải trong các cuộc thi của quốc tế, quốc gia, trung ương và thành phố; thao diễn 155 đề tài, kỹ thuật cải tiến mới trong ngành y tế…

Cũng tại hội nghị, PGS.TS Phạm Minh Thông, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định, qua 28 lần thi, đây là hoạt động có sức sống tại các cơ sở y tế. Thông qua hoạt động này,  các bạn trẻ được thúc đẩy đam mê, khơi dậy tinh thần học hỏi, sáng tạo và phát triển.

Hội thao không chỉ tạo cơ hội cho các bác sĩ trẻ mà các kỹ thuật viên trong lĩnh vực y tế, chẩn đoán, điều trị, quản lý bệnh viện... được trình diễn, học hỏi các kỹ thuật có tính ứng dụng cao, mang lại hiệu quả trong cứu chữa người bệnh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tuyên dương 352 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2019

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.