Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND TP Hồ Chí Minh

Nguyễn Lê| 12/03/2019 17:30

(HNMO) - Ngày 12-3, UBND TP Hồ Chí Minh đã công bố quyết định tổ chức lại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND thành phố...

Việc sáp nhập này được thực hiện theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong trao Quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.


Theo quyết định, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hồ Chí Minh là cơ quan hành chính nhà nước tương đương cấp sở, thuộc UBND thành phố, có chức năng tham mưu và phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố và HĐND thành phố. Văn phòng có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; có 3 phòng chức năng: Công tác đại biểu Quốc hội; công tác HĐND; hành chính, tổ chức. Văn phòng có Chánh Văn phòng và không quá 3 Phó Chánh Văn phòng.

Cũng theo quyết định, ông Trần Tuấn Ngọc, Phó Chánh Văn phòng HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu tại buổi trao quyết định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong mong muốn văn phòng vừa hợp nhất cũng như các đồng chí vừa được bổ nhiệm tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là trong việc tham mưu, đưa ra các sáng kiến để đạt hiệu quả công tác cao nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND TP Hồ Chí Minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.