Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên ở Mỹ Đức

Võ Lâm - Ảnh: Viết Thành| 23/03/2019 09:18

(HNMO) - Sáng 23-3, tại trụ sở Huyện ủy Mỹ Đức diễn ra lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của Đảng bộ huyện (1939-2019) và phát hành cuốn


Quang cảnh lễ kỷ niệm.


Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Hoàng Trung Hải; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tây Khuất Hữu Sơn; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hoàng Văn Nghiên; nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tây Vương Văn Biện, Trịnh Tiến Hòa; nguyên Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Tưởng Phi Chiến; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Thị Tuyến; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Nguyễn Hồng Thái; nguyên lãnh đạo các tỉnh Hà Đông, Hà Sơn Bình, Hà Tây qua các thời kỳ; đại diện Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các vị lão thành cách mạng; đại biểu các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Mỹ Đức.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và các đại biểu dự lễ kỷ niệm.


Ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng nước ta. Ngay khi ra đời, dưới ngọn cờ của Đảng, các phong trào cách mạng liên tiếp nổ ra mạnh mẽ, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, như cao trào cách mạng Xô Viết - Nghệ Tĩnh (1930-1931); cao trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ (1936-1939)...

Là địa phương có bề dày lịch sử, văn hóa và truyền thống cách mạng, ngay từ những năm 1936, 1937, nhiều thanh niên yêu nước huyện Mỹ Đức đã tích cực tham gia các phong trào cách mạng, tiêu biểu như đồng chí Nguyễn Phúc Hồ (xã Đốc Tín), Vũ Văn Sạ (xã Phúc Lâm)... Đây được xem là những hạt nhân đầu tiên của huyện tiếp nhận ánh sáng cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin.

Trước yêu cầu cấp bách của phong trào cách mạng, đầu năm 1939, tại nhà đồng chí Đặng Đình Tụ, ở xóm Bến Đò (tức xóm 3, xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức ngày nay), Chi bộ Đốc Tín đã được thành lập, gồm 3 đồng chí: Đặng Đình Tụ, Đặng Đình Khánh và Đặng Đình Đền. Đồng chí Đặng Đình Tụ được cử làm Bí thư Chi bộ.

Chi bộ Đốc Tín ra đời đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Mỹ Đức. Đây là kết quả tất yếu của quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, xây dựng tổ chức và lãnh đạo công nhân, nông dân đấu tranh chống áp bức, đòi quyền dân sinh, dân chủ trên địa bàn huyện Mỹ Đức.

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mỹ Đức Đỗ Trung Hai cho biết, từ sau khi chi bộ đầu tiên được thành lập, phong trào cách mạng của nhân dân huyện Mỹ Đức đã có bước phát triển mới mạnh mẽ. Dưới ngọn cờ lãnh đạo cách mạng của Đảng, nhiều hội "Phản đế" đ­ược thành lập cùng hàng nghìn quần chúng được tuyên truyền, giác ngộ. Từ Đốc Tín, nhiều cơ sở cách mạng được hình thành, như: Phù Lưu Tế, Trinh Tiết, Ngọ Xá, Văn Giang, Tế Tiêu…

80 năm qua, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ vẫn giữ vững được phẩm chất tiên phong cách mạng, kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, Mỹ Đức từ một huyện nghèo đã từng bước phát triển và đạt được những thành tựu trên các lĩnh vực. Với những đóng góp to lớn và những thành tích đạt được trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ và nhân dân huyện Mỹ Đức được Đảng, Nhà n­ước tặng thư­ởng nhiều phần thưởng cao quý, như danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba... 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại lễ kỷ niệm.


Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định, lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ đầu tiên của Đảng bộ huyện Mỹ Đức là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc; là dịp ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Mỹ Đức - vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, rất đáng tự hào, đóng góp những trang vàng trong lịch sử vẻ vang của Thủ đô và đất nước.

Nhấn mạnh Mỹ Đức là huyện có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, quân sự cửa ngõ phía Tây Nam của Thủ đô, đồng thời phát huy truyền thống vẻ vang của huyện từ khi chi bộ đầu tiên được thành lập đến nay, Bí thư Thành ủy đề nghị Đảng bộ huyện Mỹ Đức cần tiếp tục đoàn kết, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng huyện ngày càng phát triển.

Chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu, huyện Mỹ Đức tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; sự quản lý, điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở theo hướng sáng tạo, quyết liệt, phù hợp thực tiễn địa phương. Đồng thời thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4-7-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”; Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16-12-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội”. 

Các cấp, các ngành chủ động nắm chắc tình hình; tăng cường chỉ đạo giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, khiếu nại, tố cáo; giải quyết kịp thời, hiệu quả những vụ việc phát sinh, không để phức tạp, kéo dài, không để ảnh hưởng tới an ninh, trật tự trên địa bàn. Cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ huyện chú trọng xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất, đạo đức, năng lực và uy tín, giữ gìn đoàn kết, gắn bó, tất cả vì mục tiêu chung xây dựng huyện phát triển bền vững và chăm lo, phục vụ tốt nhân dân. Trước mắt, huyện cần tập trung chuẩn bị tốt đại hội đảng bộ các cấp; rà soát, đôn đốc chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, huyện cần có giải pháp khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương; đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển mạnh tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ và du lịch, trong đó tập trung khai thác tốt lợi thế tiềm năng về du lịch, nhất là Di tích quốc gia đặc biệt chùa Hương và du lịch hồ Quan Sơn... Bí thư Thành ủy lưu ý, huyện cần quan tâm phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội; giảm tỷ lệ hộ nghèo, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tập trung chỉ đạo để 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020 (giai đoạn 1); ưu tiên đầu tư hạ tầng phát triển sản xuất và phục vụ đời sống dân sinh; tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đẩy nhanh lộ trình xây dựng thị trấn Đại Nghĩa thành đô thị sinh thái phía Nam của Thủ đô; tăng cường bảo đảm quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng huyện trở thành khu vực phòng thủ vững chắc; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội...

Đồng chí Hoàng Trung Hải tin tưởng, với truyền thống văn hiến, anh hùng, ý chí tự lực tự cường, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa, xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Thủ đô và đất nước.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Đức.


Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức Bạch Liên Hương đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, đồng thời phát động thi đua trong toàn Đảng bộ và nhân dân huyện với 11 nhóm nhiệm vụ, quyết tâm vượt qua những khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, xây dựng quê hương Mỹ Đức anh hùng phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng Thủ đô nghìn năm văn hiến, thiết thực góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. 


* Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Đức đã giới thiệu cuốn “Bản tin Mỹ Đức”, là bản tin nội bộ phục vụ sinh hoạt chi bộ hằng tháng. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên ở Mỹ Đức

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.