Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đoàn đại biểu TP Hà Nội viếng các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Hà Giang

Hoàng Hạnh| 02/04/2019 18:38

(HNMO) - Ngày 2-4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã dâng hương, viếng Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại cao điểm 468, huyện Vị Xuyên (Hà Giang)...

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên.


Đoàn dâng vòng hoa mang dòng chữ: Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội kính viếng hương hồn các anh hùng liệt sĩ; thắp nén hương thơm tưởng nhớ, thành kính tri ân những người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Sau lễ dâng hương, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội ghi những dòng lưu bút bày tỏ sự đoàn kết, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô trong quá trình xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước.

Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên là nơi yên nghỉ của hơn 1.700 liệt sĩ, chủ yếu hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc từ năm 1979 đến 1989, trong đó có nhiều người con ưu tú của Hà Nội. 

Còn Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại cao điểm 468 mang ý nghĩa biểu tượng về lòng yêu nước, tự hào dân tộc, qua đó giáo dục truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Đây là nơi bộ đội ta đã chiến đấu ác liệt trong giai đoạn từ năm 1984-1989, giành lại những cao điểm 468, 1.509, 1.030, 772...

Ngoài ra, từ ngày 3 đến 5-4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội sẽ  đi thăm Cột cờ Lũng Cú (tỉnh Hà Giang); di tích lịch sử An toàn khu cách mạng Định Hóa, cây đa Tân Trào (tỉnh Tuyên Quang) và nhiều địa danh lịch sử khác.

Đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, toàn thành phố Hà Nội phấn đấu vận động Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” đạt hơn 22 tỷ đồng; tặng 2.645 sổ tiết kiệm “Tình nghĩa”; tu sửa, nâng cấp 65 công trình ghi công liệt sĩ; hỗ trợ tu sửa nâng cấp nhà ở đối với 262 hộ gia đình người có công; bảo đảm 100% hộ gia đình người có công có mức sống ổn định; không để gia đình nào tái nghèo.

Các cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống; nhận phụng dưỡng bà mẹ liệt sĩ mới được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng...

Năm nay, UBND thành phố Hà Nội dự kiến dành khoảng 10 tỷ đồng để tặng quà cho gần 126.000 người có công.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn đại biểu TP Hà Nội viếng các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Hà Giang

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.