Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thành phố Hồ Chí Minh đặt hàng báo chí tuyên truyền cổ vũ sự sáng tạo

Tin, ảnh: Nguyễn Lê| 02/04/2019 19:46

(HNMO) - Chiều 2-4, Thành ủy và UBND thành phố Hồ Chí Minh đã gặp gỡ lãnh đạo các cơ quan báo chí trung ương và địa phương trên địa bàn thành phố. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân chủ trì buổi gặp gỡ.


Tại buổi gặp gỡ, thông tin về kinh tế - xã hội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến cho biết, trong quý I-2019, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thành phố tăng trưởng tích cực, thu ngân sách nhà nước đạt hơn 98.000 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ, đạt hơn 24% dự toán thu ngân sách nhà nước của cả năm 2019 (khoảng 400.000 tỷ đồng).

Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí 


Có được kết quả trên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, thành phố xác định công tác truyền thông đóng một vai trò rất quan trọng. Sự phát triển của thành phố có sự đóng góp không nhỏ của báo chí, truyền thông.

“Thành phố tiếp tục đồng hành với các cơ quan báo chí để góp phần tạo môi trường truyền thông công khai, minh bạch, hiệu quả”, đồng chí Nguyễn Thành Phong khẳng định.

Trao đổi tại cuộc gặp, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Quang Thông cho rằng, vẫn còn hiện tượng “trên nóng, dưới lạnh” tại các sở, ban, ngành, quận, huyện. Ông Nguyễn Quang Thông dẫn ví dụ, khi phóng viên tiếp xúc với lãnh đạo cấp sở, nhận thấy vẫn còn “nóng”, nhưng khi tiếp xúc với lãnh đạo cấp phòng thì chỉ còn “ấm”, thậm chí “lạnh”. Tình trạng này cũng xảy ra ở cấp quận, huyện.

Về vấn đề này, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Thân Thị Thư cho biết, sắp tới thành phố sẽ tổ chức tập huấn lãnh đạo các cấp, các ngành về kỹ năng tiếp xúc, cung cấp thông tin cho báo chí.

Phát biểu kết luận buổi gặp gỡ, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, báo chí là “mặt gương” phản ánh sự hài lòng của người dân đến đâu, từ đó cơ quan công quyền tự soi lại mình để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Năm 2019, thành phố sẽ ghi nhận sự hài lòng của người dân tại 322 phường, xã, thị trấn, phấn đấu 40-45% người dân đến cơ quan công quyền làm thủ tục hành chính cho ý kiến về sự hài lòng.

“Năm nay, thành phố sẽ đặt hàng báo chí tuyên truyền cổ vũ sự sáng tạo, khát vọng Việt Nam, đấu tranh phòng, chống tham nhũng và phát triển bền vững”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Hồ Chí Minh đặt hàng báo chí tuyên truyền cổ vũ sự sáng tạo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.