Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thành ủy Hà Nội giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Võ Lâm - Ảnh: Bá Hoạt| 04/04/2019 08:53

(HNMO) – Sáng 4-4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng chủ trì hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 3 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng còn lại năm 2019.

òn lại năm 2019.

Quang cảnh hội nghị.


Dự hội nghị có đại diện Ban Nội chính Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Doãn Toản; lãnh đạo các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, các sở, ban, ngành thành phố.

Bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện diễn ra trên địa bàn

Trình bày báo cáo kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý I-2019, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Thế Toàn cho biết, tình hình an ninh quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ ổn định, không xảy ra các hoạt động khủng bố, phá hoại. Thành phố đã chủ động giải quyết các vụ khiếu kiện, tụ tập đông người; không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự. Toàn thành phố đã bảo vệ tuyệt đối an toàn 635 lượt các sự kiện trên địa bàn, đặc biệt là Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai...

Ban Nội chính Thành ủy và các cơ quan thuộc khối nội chính thành phố tiếp tục tham mưu hiệu quả cho Thành ủy chỉ đạo cả hệ thống chính trị thực hiện tốt công tác nội chính. Các lực lượng chức năng thành phố đã tập trung thực hiện quyết liệt có hiệu quả đợt cao điểm trấn áp tội phạm; không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài, đua xe, cổ vũ đua xe trái phép. Các vi phạm về trật tự đô thị giảm rõ rệt. Trong 3 tháng, trên địa bàn thành phố xảy ra 309 vụ tai nạn giao thông, làm 134 người chết, 206 người bị thương; xảy ra 137 vụ cháy, làm 1 người chết và 5 người bị thương. Các tình huống cháy nổ, tại nạn, sự cố được xử lý kịp thời.

Ban Nội chính Thành ủy đã tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU và Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; phục vụ Ban Chỉ đạo tổ chức kiểm tra việc thực hiện tại 9 quận, huyện. Trong quý I, toàn thành phố đã tập trung giải quyết 97 vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp thuộc danh sách Ban Chỉ đạo theo dõi; đến nay đã giảm còn 74 vụ việc.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được Thành ủy chỉ đạo, cả hệ thống chính trị quan tâm, triển khai thực hiện kịp thời, tạo chuyển biến trên nhiều lĩnh vực... Báo cáo cũng nêu 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2019.

Hội nghị đã nghe Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Tự Cấp quán triệt, triển khai Kế hoạch số 127-KH/TU ngày 28-3-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TƯ ngày 10-1-2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”. 

Phát huy trách nhiệm người đứng đầu, giữ ổn định tình hình từ cơ sở

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận hội nghị.


Sau khi các đại biểu trao đổi, thảo luận, kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận, biểu dương các cấp, các ngành với nòng cốt là các cơ quan nội chính đã nỗ lực thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ mới, khó; qua đó giữ ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Thủ đô và đất nước. Công tác phòng, chống tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực cả về nhận thức, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện.

Tuy nhiên, theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng thời gian qua còn một số tồn tại, hạn chế phải được tập trung khắc phục. Nổi lên là tình hình mua bán và sử dụng chất ma túy chưa được ngăn chặn, có phần gia tăng, tính chất tinh vi hơn; tỷ lệ thi hành án còn thấp, hiệu quả chưa cao; còn vi phạm trong công tác quản lý đất đai, dự án...

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng chỉ đạo, các cấp ủy Đảng trực thuộc Thành ủy, đặc biệt là các quận, huyện, thị ủy và các cơ quan khối nội chính thành phố cần xác định công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm. Bảo đảm an ninh trật tự, giữ cho địa bàn bình yên là điều kiện tiên quyết để Hà Nội tập trung phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu, các cấp, các ngành thành phố tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Từng cơ quan, đơn vị, địa phương không được chủ quan, phải chủ động nắm chắc tình hình, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ cơ sở. 

Các cơ quan khối nội chính nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; theo dõi nắm tình hình xét xử các vụ việc, nhất là vụ án do Trung ương, Thành ủy giao.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng lưu ý, các cấp, các ngành phối hợp triển khai thực hiện tốt kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ; chủ động phòng chống thiên tai, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn. Trước mắt, thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội, các cơ quan liên quan có trách nhiệm rà soát biện pháp phòng, chống úng ngập cho khu vực huyện Chương Mỹ. Các quận, huyện, thị xã chủ động rà soát công tác phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ” với quyết tâm hạn chế thấp nhất thiệt hại. Nhắc nhở tình hình cháy nổ vẫn diễn biến phức tạp, đồng chí yêu cầu, các cấp, các ngành chú trọng tập huấn, huấn luyện kỹ năng thoát nạn cho các tầng lớp nhân dân; có biện pháp giảm số vụ cháy, nổ và nâng cao hiệu quả chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận hội nghị.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu, các cấp, các ngành tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến tranh chấp đất đai, giải phóng mặt bằng, không để diễn biến phức tạp, kéo dài, tập trung đông người, tiềm ẩn nguy cơ trở thành "điểm nóng", đặc biệt là trước thời điểm diễn ra đại hội Đảng các cấp. Các cơ quan chức năng đẩy mạnh việc thi hành án, thực hiện các kết luận sau thanh tra, khắc phục tình trạng tồn đọng. 

Về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TƯ ngày 10-1-2019 của Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu, cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy các cấp chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt, triển khai Kế hoạch số 127-KH/TU ngày 28-3-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy và xây dựng kế hoạch thực hiện của đơn vị mình. Trước mắt, Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan báo chí thành phố, hệ thống tuyên giáo các cấp đẩy mạnh tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 27-CT/TƯ và Kế hoạch số 127-KH/TU. Ban Cán sự đảng UBND thành phố khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng quy định cụ thể hóa; giao nhiệm vụ cho từng cơ quan quản lý nhà nước thực hiện. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành ủy Hà Nội giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.