Theo dõi Báo Hànộimới trên

Huy động nguồn lực kiều bào để phát triển thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Lê| 07/04/2019 06:49

(HNM) - Ngày 6-4, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị gặp gỡ chuyên gia, trí thức, doanh nhân kiều bào.


Ảnh: SGGP


Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, để thành phố phát triển đột phá thì không thể thiếu sự gắn kết “bốn nhà” gồm: Nhà nước - nhà doanh nghiệp - nhà khoa học - nhà đầu tư tài chính cả trong và ngoài nước. Trong đó, nguồn lực kiều bào đóng vai trò vô cùng quan trọng. Qua đó, thành phố đã cung cấp thông tin với các kiều bào về cơ chế, chính sách kêu gọi đầu tư xây dựng khu đô thị sáng tạo và trung tâm thương mại dịch vụ, tài chính, khoa học tầm cỡ khu vực Đông Nam Á.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã ghi nhận và đánh giá cao vai trò của đội ngũ trí thức, doanh nhân kiều bào cũng như những đóng góp cho sự phát triển của thành phố. Người đứng đầu Đảng bộ thành phố cho biết, hiện thành phố đang tập trung xây dựng khu đô thị sáng tạo và trung tâm tài chính. Do đó, thành phố rất cần nguồn lực để phát triển; trong đó sự đóng góp ý kiến, hiến kế cùng sự quan tâm đầu tư của kiều bào là rất đáng trân trọng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huy động nguồn lực kiều bào để phát triển thành phố Hồ Chí Minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.