Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội

Hiền Phương| 12/04/2019 13:44

(HNMO) - Ngày 12-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thạch Thất tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương dự và chỉ đạo đại hội.


Nhiệm kỳ 2014-2019, MTTQ Việt Nam các cấp huyện Thạch Thất đã phối hợp vận động các tầng lớp nhân dân đóng góp gần 43 tỷ đồng, hiến 24.472m2 đất, tham gia hơn 61.000 ngày công lao động, ủng hộ bằng hiện vật khác trị giá hơn 14 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Toàn huyện đã vận động ủng hộ các loại quỹ xã hội, quỹ nhân đạo từ thiện được 9,4 tỷ đồng. 23/23 xã, thị trấn đã tổ chức 51 hội nghị tiếp xúc đối thoại; tham gia hòa giải thành công 836/981 vụ việc vướng mắc trong nội bộ nhân dân. Các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát 1.288 cuộc, kiến nghị cơ quan chức năng, nhà thầu tiếp thu, xử lý 429 vụ...

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị, nhiệm kỳ tới, MTTQ Việt Nam các cấp huyện Thạch Thất tiếp tục tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về đại đoàn kết toàn dân tộc. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên phải đổi mới phương thức phối hợp, thống nhất hoạt động để tránh chồng chéo.

Ngoài ra, MTTQ Việt Nam các cấp huyện Thạch Thất phải đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá của thành phố trong nhiệm kỳ 2015-2020 và chủ đề công tác theo từng năm. Huyện cũng cần phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quyền làm chủ của nhân dân. Đặc biệt, huyện cần đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, tích cực tham mưu tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân. Công tác tổ chức cán bộ, thi đua - khen thưởng phải đổi mới theo hướng chăm lo hơn cho hoạt động của mặt trận cơ sở và cán bộ mặt trận ở xã và khu dân cư...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.