Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy

Phong Thu| 17/04/2019 19:24

(HNMO) - Ngày 17-4, mở đầu chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV, các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri tại các huyện: Chương Mỹ, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Oai, Long Biên, Mê Linh.


Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai cùng đại biểu Đơn vị bầu cử số 10 đã tiếp xúc cử tri hai huyện Sóc Sơn và Mê Linh. Sau khi nghe đại biểu Quốc hội thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ bảy và báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ sáu, cử tri đã tiếp tục kiến nghị về những vấn đề quan tâm.

Cử tri hai huyện đề nghị Trung ương, thành phố xem xét giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay; sớm hỗ trợ các cơ sở chăn nuôi bị bệnh Dịch tả lợn châu Phi... Cử tri huyện Sóc Sơn kiến nghị về vấn đề liên quan đến giáo viên dạy hợp đồng...

Cử tri các huyện Chương Mỹ, Đông Anh, Thanh Oai và quận Long Biên kiến nghị các cấp sớm giải quyết tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, ô nhiễm sông Nhuệ...

Nhiều cử tri bày tỏ sự phấn khởi vì Quốc hội sắp tới sẽ xem xét, ban hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; đồng thời kiến nghị, khi ban hành luật, ngoài việc tuyên truyền thì cần có các biện pháp để luật được thực thi một cách hiệu quả. Cùng với đó, các đại biểu Quốc hội cần tăng cường giám sát.

Cho rằng việc gian lận thi cử đang diễn ra ở nhiều nơi, cử tri kiến nghị xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Liên quan đến kỳ họp Quốc hội, cử tri kiến nghị Quốc hội tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.

Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã tiếp thu ý kiến của cử tri và cho biết sẽ tổng hợp để báo cáo tại kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV và đề nghị các cơ quan có thẩm quyền trả lời theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.