Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát huy dân chủ, chăm lo tốt đời sống của người lao động

Hương Ly - Ảnh: Bá Hoạt| 23/04/2019 17:16

(HNMO) - Chiều 23-4, Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 3 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 9 tháng còn lại năm 2019.

Báo cáo cho thấy, quý I năm 2019, Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội đã xây dựng chương trình, kế hoạch về công tác tuyên giáo; ban hành kế hoạch về học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Bám sát sự lãnh đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã chỉ đạo cấp ủy cơ sở tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh...

Các đại biểu dự hội nghị.


Cũng trong quý I, Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức 1 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 150 quần chúng ưu tú và 1 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho hơn 100 đảng viên dự bị; triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019; tổ chức thực hiện Chương trình 02 của Đảng ủy khối về "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao vai trò tổ chức cơ sở Đảng trong tình hình mới". Trong quý I cũng diễn ra nhiều ngày lễ kỷ niệm quan trọng của Trung ương và thành phố; tình hình an ninh chính trị, tư tưởng tại các đơn vị trong khối được bảo đảm, không có vấn đề phức tạp xảy ra...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã ghi nhận, đánh giá cao việc thực hiện công tác xây dựng Đảng và triển khai nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh tại Đảng bộ Khối Công nghiệp Hà Nội. Nhấn mạnh yêu cầu, nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị, các đơn vị trong khối tiếp tục triển khai những chương trình trọng tâm của Thành ủy liên quan mật thiết đến hoạt động của Đảng ủy khối; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" qua đó phát huy dân chủ, thực hiện tốt quy chế làm việc, chăm lo tốt hơn đời sống người lao động.

Bên cạnh việc làm tốt công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, các đơn vị đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh trong doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết của Trung ương về phát triển kinh tế gắn với thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27-2-2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XV về "Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020".

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (đợt 3-2-2019) cho đồng chí Trịnh Huy Thành, Bí thư Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội. Dịp này 9 tập thể, 9 cá nhân cũng được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy.

* Trước đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã tới xưởng sản xuất thăm hỏi, động viên cán bộ, công nhân viên của Tổng công ty May 10.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát huy dân chủ, chăm lo tốt đời sống của người lao động

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.