Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kiến nghị giải quyết một số tồn tại về giao thông, môi trường trên địa bàn Gia Lâm

Phong Thu| 24/04/2019 07:30

(HNM) - Ngày 23-4, các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Gia Lâm trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV.


Tại buổi tiếp xúc, cử tri nghe thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV và báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ sáu. Về kỳ họp Quốc hội, cử tri mong muốn, Quốc hội tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn theo hướng hỏi nhanh - đáp gọn nhưng phải trả lời đầy đủ các vấn đề được chất vấn.

Liên quan các vấn đề tại địa phương, cử tri huyện Gia Lâm phản ánh tình trạng chậm thi công dự án nâng cấp, mở rộng đường 181 đi qua địa bàn xã Kim Sơn và xã Phú Thị gây mất an toàn giao thông. Cử tri xã Lệ Chi cho biết, tuyến kênh trên địa bàn bị ô nhiễm nặng, ảnh hưởng tới việc trồng trọt của người dân và kiến nghị cấp trên sớm có phương án giải quyết. Bên cạnh đó, cử tri cũng nêu việc dồn điền, đổi thửa vẫn còn khó khăn, vướng mắc, cần cấp có thẩm quyền quan tâm, tháo gỡ...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiến nghị giải quyết một số tồn tại về giao thông, môi trường trên địa bàn Gia Lâm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.