Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Nguyễn Lê - Thanh Tàu - TTXVN| 02/05/2019 18:56

(HNMO) - Đến chiều 2-5, tại thành phố Hồ Chí Minh, công tác chuẩn bị phục vụ lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh cơ bản hoàn tất.


Ngày 2-5, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo về việc tổ chức lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo đó, lễ viếng bắt đầu từ 7h đến 11h và lễ truy điệu diễn ra lúc 11h ngày 3-5-2019 tại Hội trường Thống Nhất (số 135, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1). Lễ an táng diễn ra lúc 17h cùng ngày tại Nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh.

Hội trường Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh chiều 2-5.


Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang treo cờ Tổ quốc theo nghi thức cờ rủ; ngừng, hoãn tổ chức các sự kiện chào mừng, chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng khác trong ngày 3 và 4-5. Nhân dân và các đoàn đại biểu của các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang đến viếng cần phân công trưởng đoàn, trang phục trang trọng, nghiêm túc theo nghi thức Quốc tang; không mang theo vòng hoa, chỉ mang theo băng viếng tang (màu đen, chữ trắng) ghi tên đơn vị để gắn vào vòng hoa luân chuyển do Ban Tổ chức lễ viếng và lễ truy điệu chuẩn bị.

Ghi nhận tại Hội trường Thống Nhất chiều 2-5 cho thấy, công tác an ninh đã được tăng cường, công tác chuẩn bị cho lễ viếng và lễ truy điệu đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh đã hoàn tất. 


Còn tại Nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh (nơi diễn ra lễ an táng), trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, ông Nguyễn Ngọc Tấn, Trưởng ban Quản trang thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công tác chuẩn bị cho lễ an táng đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh đã cơ bản hoàn tất... 

*Để đảm bảo an ninh, an toàn và giao thông thông suốt, phục vụ lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh, Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh thông báo hạn chế lưu thông trên một số tuyến đường, khu vực phục vụ tang lễ vào ngày 3-5. 

Cụ thể, từ 7-11 giờ ngày 3-5, hạn chế tất cả các loại xe lưu thông trên một số tuyến đường (quanh Hội trường Thống Nhất): Khu vực trước cổng Hội trường Thống Nhất, 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (các đường Lê Duẩn, Alexandre de Rhodes, Hàn Thuyên, đoạn từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Pasteur). Theo đó, các phương tiện sẽ lưu thông trên các trục đường Phạm Ngọc Thạch - Pasteur - Lê Duẩn - Hàn Thuyên - Alexandre de Rhodes.

Bên cạnh đó, cấm đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đoạn từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Nguyễn Du. Các phương tiện sẽ đi theo lộ trình Nguyễn Thị Minh Khai - Phạm Ngọc Thạch - Lê Duẩn - đường Công Xã Paris - Đồng Khởi - Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Đồng thời, cấm đường Nguyễn Du, đoạn từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Huyền Trân Công Chúa. Lộ trình thay thế: Nguyễn Du - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Thánh Tôn - Trương Định - Nguyễn Du.

Cùng với đó, cấm đường Huyền Trân Công Chúa, đoạn từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Nguyễn Du. Lộ trình thay thế: Nguyễn Thị Minh Khai - Cách Mạng Tháng Tám - Lý Tự Trọng - Thủ Khoa Huân.

Kể từ 15h-16h45 ngày 3-5, hạn chế các phương tiện lưu thông các tuyến đường từ khu vực cảng hàng không Tân Sơn Nhất: Trường Sơn, Trần Quốc Hoàn, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Thị Sáu, Pasteur, Điện Biên Phủ, Xa lộ Hà Nội, nút giao Thủ Đức, quốc lộ 1, đường số 12. 

Lực lượng chức năng sẽ tạm thời phong tỏa các giao lộ khi đoàn xe phục vụ lễ Quốc tang lưu thông theo lộ trình trên nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Do đó, Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh khuyến cáo, người tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.