Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổ chức trọng thể Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

Nhóm PV HNMO| 03/05/2019 06:08

(HNMO) - Bắt đầu từ 7h sáng 3-5, Lễ Quốc tang nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh đã diễn ra trọng thể tại Nhà tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), Hội trường UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh.

17:04 03/05/2019

17h02’: Lễ an táng kết thúc. Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gia đình thắp nén hương tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

17:04 03/05/2019

17h00: Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban tổ chức Lễ tang phát biểu cảm ơn.

Thay mặt Ban tổ chức Lễ tang và gia quyến đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình bày tỏ sự chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, đại diện các cơ quan đoàn thể, địa phương, các đơn vị lực lượng vũ trang, nhân dân, các nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo, đại diện các tổ chức quốc tế cùng đồng bào, đồng chí cả nước đã đến viếng, gửi vòng hoa, điện chia buồn, dự Lễ truy điệu, an táng đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh về nơi an nghỉ cuối cùng.

17:01 03/05/2019

16h59': Trong niềm tiếc thương vô hạn, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng bào, đồng chí và gia đình dành một phút mặc niệm vĩnh biệt Đại tướng Lê Đức Anh.



16:58 03/05/2019

16h52': Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình thả những nắm hoa đầu tiên xuống mộ Đại tướng Lê Đức Anh.

16h56: Đóng huyệt mộ đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh. Các vòng hoa lần lượt được đặt lên mộ chí.



16:55 03/05/2019

Được đón vị Đại tướng tài ba, lỗi lạc trở về với đất mẹ, người dân thành phố Hồ Chí Minh trong niềm tiếc thương vô hạn đã quyết tâm biến đau thương thành hành động, phấn đấu hoàn thành tốt công việc, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phạm Hồng Sơn, Bí thư Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Qua các tư liệu lịch sử đã giúp chúng tôi một lần nữa càng hiểu thêm những công lao to lớn của nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Không chỉ là một vị tướng tài ba nơi chiến trường, trên cương vị Chủ tịch nước, đồng chí Lê Đức Anh là người khởi xướng nhiều hoạt động ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Chúng tôi thật sự cảm phục và trân trọng cảm ơn những đóng góp to lớn của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh cho đất nước, cho dân tộc. Tuổi trẻ thành phố xin hứa sẽ không ngừng nỗ lực trong lao động, học tập, không ngừng sáng tạo, tiên phong trong hoạt động, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng thành phố và đất nước trong tương lai”.

Thiếu tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 cho biết: Đồng chí Lê Đức Anh là một nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân ta. Đồng chí đã cống hiến trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự phát triển, đổi mới của đất nước.

Sự ra đi của đồng chí là một tổn thất vô cùng to lớn đối với Đảng, Nhà nước, quân đội, nhân dân và lực lượng vũ trang Quân khu 9. Đảng ủy Bộ Tư lệnh và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 9 sẽ biến đau thương thành hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng giao cho quân khu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

16:49 03/05/2019

16h45: Đội nghi lễ di chuyển linh cữu đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh vào vị trí an táng và tiến hành nghi thức hạ huyệt.


16:44 03/05/2019

16h43: Tại Nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thay mặt Ban tổ chức Lễ tang tuyên bố Lễ an táng đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh bắt đầu. 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương, địa phương cùng đông đảo đồng bào, chiến sĩ đã đến tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh về nơi yên nghỉ cuối cùng.



16:13 03/05/2019

Đúng 15h30, đoàn xe chở linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh bắt đầu di chuyển từ Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đi qua các tuyến đường Trường Sơn - Trần Quốc Hoàn - Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi – cầu Công Lý - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Thị Sáu - Pasteur - Điện Biên Phủ - cầu Sài Gòn - Xa lộ Hà Nội - Nút giao Thủ Đức - Quốc lộ 1 và đường Số 12, đến Nghĩa trang Thành phố.

Linh xa chờ đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.


Trong cơn mưa khá nặng hạt, người dân thành phố mang tên Bác đứng hai bên tuyến đường đưa linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh từ Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất di chuyển về Nghĩa trang thành phố. 

Linh xa đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh về tới trước nhà gia đình Đại tướng ở thành phố Hồ Chí Minh.


Hòa vào dòng người có mặt tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3) tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh, em Nguyễn Hoàng Thùy Linh, sinh viên năm thứ tư Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh) bộc bạch: “Mặc dù em sinh ra thuộc thế hệ trẻ sau, nhưng qua sách báo, qua những năm tháng được trau rèn trên ghế nhà trường cũng hiểu được những công lao to lớn của thế hệ ông cha ta trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong đó, Đại tướng Lê Đức Anh là một trong những người con anh hùng của đất nước cả trong thời chiến lẫn thời bình. Dù Đại tướng ở trên cương vị nào thì ông cũng có những đóng góp đặc biệt cho đất nước. Thế hệ trẻ chúng em nguyện sẽ ra sức rèn luyện và phấn đấu để trở thành những công dân có ích cho quê hương, đất nước. Xin kính cẩn tiễn biệt Đại tướng”.

15:55 03/05/2019

Có mặt tại đường Trường Sơn (TP Hồ Chí Minh) tiễn đưa Đại tướng Lê Đức Anh, ông Nguyễn Văn Hùng (ngụ tại đường Sông Đà, phường 2, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) xúc động chia sẻ, mặc dù ông chưa được gặp nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh nhưng những công lao to lớn mà Đại tướng đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc đã nói lên tất cả. "Xin nghiêng mình kính cẩn tiễn biệt người con ưu tú của đất nước trong thời đại Hồ Chí Minh!"




15:55 03/05/2019

Đón linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gia quyến đã tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh về nơi an nghỉ cuối cùng. 




Ảnh: VGP

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tổ chức trọng thể Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.