Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ban Chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TƯ làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam

Mai Hoa| 09/05/2019 17:44

(HNMO) - Chiều 9-5, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TƯ của Bộ Chính trị khóa XI về Hội quần chúng đã làm việc với Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam.


Tham gia đoàn kiểm tra còn có các đồng chí: Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo... Về phía Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trần Bình Minh, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Nguyễn Đức Lợi, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam...

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TƯ, trong đó khẳng định, Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam luôn bám sát Kết luận 102-KL/TƯ để chủ động đề ra chương trình công tác sát, đúng, kịp thời; lãnh đạo Cơ quan Trung ương Hội và các tổ chức Hội triển khai thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đề ra.

Tuy nhiên, một số tồn tại cũng được chỉ ra, bao gồm: Ở một số cấp Hội và cơ quan báo chí còn xảy ra hiện tượng vi phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp người làm báo, phải xử lý kỷ luật, thu hồi thẻ nhà báo, thẻ hội viên và khai trừ khỏi Hội Nhà báo Việt Nam; hoạt động của Cơ quan Trung ương Hội đôi lúc vẫn thiếu tính chuyên nghiệp, nhân sự chất lượng cao chưa nhiều, sự phối hợp chưa chặt chẽ, ảnh hưởng tới chất lượng và hiệu quả công tác...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, đoàn kiểm tra làm việc với Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội quần chúng. 5 năm qua, Hội Nhà báo Việt Nam đã có nhiều thành viên hoạt động sôi nổi, tích cực, nhưng cũng có những vấn đề cần quan tâm để bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam.

Thông qua buổi làm việc, đoàn kiểm tra không chỉ tìm hiểu về việc thực hiện Kết luận số 102-KL/TƯ của Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam, mà còn lắng nghe các đề xuất, kiến nghị, qua đó, nghiên cứu các giải pháp phù hợp với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ban Chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TƯ làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.