Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần xem xét xử lý cán bộ, đảng viên có con em vướng vào tiêu cực nâng điểm thi

TTXVN| 12/05/2019 07:16

Ngày 11-5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cùng Tổ đại biểu Quốc hội số 1, đơn vị tỉnh Đồng Nai tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV tại huyện Nhơn Trạch.

Ông Võ Văn Thường phát biểu trong cuộc tiếp xúc cử tri.


Tại hội nghị, cử tri huyện Nhơn Trạch phản ánh nhiều vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm, nhân dân lo lắng như việc tăng giá điện ảnh hưởng đến đời sống; tình trạng ô nhiễm môi trường; vấn đề quy hoạch treo… Đặc biệt, cử tri quan tâm vụ việc tiêu cực trong thi cử ở một số địa phương vừa qua, trong đó có nhiều con em cán bộ, đảng viên.

Trao đổi với cử tri huyện Nhơn Trạch, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cho biết, đối với vụ việc gian lận thi cử trong kỳ thi trung học phổ thông vừa qua, có những vụ đã xử lý xong, có vụ đang tiếp tục xử lý. Những cán bộ, đảng viên có con em vướng vào tiêu cực nâng điểm trong kỳ thi vừa qua cần xem xét xử lý, nếu không đủ chứng cứ xử lý theo quy định pháp luật, thì cũng phải xử lý theo quy định của Đảng.

Đề nghị lãnh đạo huyện Nhơn Trạch xem xét, xử lý thấu đáo những kiến nghị, phản ánh của cử tri, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cũng lưu ý về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức; khi thực hiện chính sách về đất đai, khiếu nại tố cáo của nhân dân, cần xem xét thấu đáo từng vấn đề, từng vụ việc.

Trước đó, chiều 10-5, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Tổ đại biểu Quốc hội số 1, đơn vị tỉnh Đồng Nai cũng đã tiếp xúc cử tri huyện Long Thành.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cần xem xét xử lý cán bộ, đảng viên có con em vướng vào tiêu cực nâng điểm thi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.