Theo dõi Báo Hànộimới trên

Các quận, huyện ủy trao Huy hiệu Đảng đợt 19-5

Hiền Phương - Vũ Thủy| 13/05/2019 13:46

(HNMO) - Ngày 13-5, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã dự lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19-5 tại Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao  Huy hiệu Đảng đợt 19-5 cho đảng viên lão thành quận Bắc Từ Liêm.


Đợt này, Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm có 224 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó có 2 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 6 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 18 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 57 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng...

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Lan Hương đã trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên: Nguyễn Thị Tá (Đảng bộ phường Xuân Đỉnh) và Phan Anh Dũng (Đảng bộ phường Thụy Phương).

Tại buổi lễ, Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Trương Quang Thiều đã phát biểu bày tỏ sự trân trọng, tri ân đối với những đóng góp của các đảng viên lão thành. Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm chúc các đảng viên lão thành mạnh khỏe, tiếp tục tuyên truyền, vận động con cháu thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và thành phố; quan tâm, đóng góp ý kiến thiết thực, hiệu quả vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, góp phần xây dựng quận Bắc Từ Liêm trở thành đô thị giàu đẹp, văn minh.

*Ngày 13-5, đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy đã dự lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 19-5 do Huyện ủy Thạch Thất tổ chức. Tại đây, đồng chí Vũ Đức Bảo đã trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Yên và đồng chí Phí Văn Định (đảng viên thuộc Đảng bộ xã Hương Ngải). 

Đợt này, Đảng bộ huyện Thạch Thất có 106 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 3 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 14 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 26 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng... 

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, trân trọng cảm ơn những cống hiến của các đảng viên lão thành và toàn thể đảng viên huyện Thạch Thất được nhận Huy hiệu Đảng đợt này, đồng chí Vũ Đức Bảo đề nghị, các đảng viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, góp phần xây dựng lòng tin, tinh thần đồng thuận trong nhân dân, giữ ổn định chính trị từ cơ sở... 

*Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đã trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Cao Thị Trinh, đảng viên Đảng bộ thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng.

Đợt này, Đảng bộ huyện Đan Phượng có 87 đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng, trong đó có 1 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 10 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 30 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng...


Phát biểu chúc mừng đồng chí Cao Thị Trinh và các đảng viên huyện Đan Phượng được nhận Huy hiệu Đảng đợt 19-5, đồng chí Nguyễn Văn Phong bày tỏ trân trọng những đóng góp của các đảng viên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; đồng thời đề nghị các đảng viên nêu gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, nhân lên những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống... 


*Cùng ngày, Quận ủy Thanh Xuân tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19-5. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Thị Tuyến dự và trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho 17 đảng viên.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Thị Tuyến trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành quận Thanh Xuân.


Đợt này, quận Thanh Xuân có 421 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, 26 đồng chí được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 5 đồng chí được nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 21 đồng chí được nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 34 đồng chí được nhận Huy hiệu 55 tuổi Đảng; 85 đồng chí được nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng...

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Thị Tuyến bày tỏ sự trân trọng với những cống hiến của các đảng viên lão thành trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến mong muốn, các đảng viên lão thành đang sinh sống trên địa bàn quận Thanh Xuân tiếp tục giữ gìn sức khỏe, làm chỗ dựa tinh thần cho con cháu và các cấp ủy Đảng; tiếp tục quan tâm, đóng góp, để quận Thanh Xuân và Thủ đô ngày càng phát triển bền vững.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Các quận, huyện ủy trao Huy hiệu Đảng đợt 19-5

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.