Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đoàn đại biểu TP Hà Nội dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hương Ly - Ảnh: Hữu Tiệp| 14/05/2019 11:37

(HNMO) - Thực hiện Kế hoạch hoạt động đối ngoại với các tỉnh, thành ủy năm 2019 của Đảng bộ thành phố Hà Nội, từ ngày 14 đến 15-5, Đoàn công tác thành phố do Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn dẫn đầu thăm, làm việc tại tỉnh Nghệ An.


Cùng tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Dân vận Thành ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố.


Sáng 14-5, Đoàn công tác của thành phố đã tới thăm Khu di tích Kim Liên (huyện Nam Đàn). Tại đây, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cùng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Sơn và lãnh đạo các sở, ban, ngành hai địa phương đã làm lễ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hăng hái thi đua lập thành tích kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019); 50 năm thực hiện Di chúc của Người, các đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại, Người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội và tỉnh Nghệ An nguyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao quyết tâm chính trị, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó.

* Tiếp đó, Đoàn công tác của thành phố đã tới xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn tặng quà cho các học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn và các đồng chí lãnh đạo thành phố trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An)


Xúc động khi được trở lại quê Bác vào đúng dịp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm thực hiện Di chúc của Người, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cho biết, mỗi lần về thăm quê Bác đều cảm nhận được sự đổi thay rõ nét của Nam Đàn.

“Việc huyện Nam Đàn có 23/23 xã đạt chuẩn nông thôn mới và năm 2017 được Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện đạt chuẩn nông thôn mới là minh chứng rõ nét về sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nam Đàn trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân”, đồng chí Đào Đức Toàn khẳng định.

Gửi lời chúc mừng tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nam Đàn, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cho rằng, mặc dù địa phương đã có những bước phát triển toàn diện, đời sống nhân dân ngày càng cải thiện, nhưng vẫn còn có những trường hợp khó khăn, cần được giúp đỡ.

Với mong muốn chia sẻ tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đã thay mặt lãnh đạo thành phố trao tặng 40 xe đạp cho học sinh nghèo tỉnh Nghệ An và 50 triệu đồng hỗ trợ xây nhà Chữ thập đỏ cho gia đình ông Lê Văn Lợi (xóm Minh Sơn, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn đại biểu TP Hà Nội dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.