Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đưa công tác mặt trận lên tầm cao mới

Hiền Phương| 22/05/2019 07:13

(HNM) - Bám sát hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đến ngày 18-5, 18/30 quận, huyện, thị xã đã tổ chức xong Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp quận, huyện, thị xã, bảo đảm yêu cầu đề ra là đưa công tác mặt trận lên tầm cao mới.

Tiên phong làm điểm

Là đơn vị được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chọn làm điểm để tổ chức đại hội cấp quận, huyện, thị xã, nhiệm kỳ 2019-2024, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Cầu Giấy xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng. Vì vậy, quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội được lãnh đạo quận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tổ chức chặt chẽ, hiệu quả. Báo cáo chính trị đã xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ cơ bản của cả nhiệm kỳ và nêu bật sứ mệnh của mặt trận các cấp trong việc củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đưa quận Cầu Giấy ngày càng phát triển.

Cũng vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chọn tổ chức đại hội điểm nên việc đánh giá 5 chương trình hành động trong nhiệm kỳ qua của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Trì đã thẳng thắn chỉ ra những nhược điểm, hạn chế. “Trong nhiệm kỳ tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Trì còn đưa ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, xây dựng các mô hình tự quản ở khu dân cư, tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc…”, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Trì Nguyễn Huy Chương khẳng định.

Được biết, khi các địa phương tổ chức đại hội điểm, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đều trực tiếp tham dự và có ý kiến chỉ đạo. Kỳ đại hội lần này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố mong muốn làm rõ hơn nữa vị thế của mặt trận thông qua các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân…

Chú trọng công tác cán bộ

Quán triệt Chỉ thị 17-CT/TƯ của Ban Bí thư Trung ương về “Lãnh đạo đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024”, Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tham mưu cho Thường trực Thành ủy về công tác chuẩn bị đại hội và ban hành các kế hoạch, hướng dẫn tổ chức đại hội. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thành lập 4 tiểu ban: Tiểu ban văn kiện đại hội, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban tuyên truyền, Tiểu ban phục vụ đại hội để xây dựng kế hoạch và phân công, phân nhiệm tiến độ thực hiện tới các thành viên.

Qua theo dõi quá trình đại hội của các địa phương, ông Bùi Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố khẳng định: “Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ đã căn cứ tình hình cụ thể của mặt trận và địa phương đánh giá được những khó khăn, thuận lợi, kết quả đạt được, phân tích, làm rõ thời cơ, thách thức trong thời gian tới”.

Ngoài ra, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 cũng là dịp để tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động của mặt trận, vì vậy, chủ đề của đại hội là “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hiệu quả”. Cùng với đó, mặt trận các cấp luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền chuẩn bị thật tốt công tác đổi mới nhân sự ngay từ cơ sở. Đây cũng chính là nét mới tại kỳ đại hội lần này.

Theo đó, 100% chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã đều nằm trong độ tuổi lao động. Đối với nơi có 5 ủy viên thường vụ thì chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã đều là ủy viên thường vụ; nơi có 3 ủy viên thường vụ đều bố trí cấp ủy là chủ tịch Mặt trận Tổ quốc; nơi khó khăn thì bí thư hoặc phó bí thư thường trực đảng ủy xã kiêm nhiệm...

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp quận, huyện, thị xã sẽ hoàn thành trong tháng 5-2019. Để đại hội bảo đảm mục tiêu dân chủ, cởi mở, đoàn kết, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đang tiếp tục chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban đảng, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chuẩn bị chặt chẽ các điều kiện cho đại hội. Với sự chuẩn bị tích cực, chu đáo này, tin rằng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp sẽ thành công tốt đẹp, xứng đáng với vai trò quan trọng của tổ chức và sự tin tưởng, yêu mến của nhân dân Thủ đô.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đưa công tác mặt trận lên tầm cao mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.