Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cựu chiến binh giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ"

Khánh Thu| 28/05/2019 11:55

(HNMO) - Ngày 28-5, Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị; tổng kết cuộc thi viết “Gương cựu chiến binh điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt” lần thứ IV và cuộc thi “Ký ức cựu chiến binh” lần thứ VI.

 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổng kết cuộc thi viết “Gương cựu chiến binh điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt” lần thứ IV và cuộc thi “Ký ức cựu chiến binh” lần thứ VI. 


Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu chiến binh thành phố Đào Văn Quân, qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã ngày càng thấm sâu trong đời sống xã hội và mỗi cán bộ, hội viên cựu chiến binh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tư tưởng và hành động.

Hầu hết cán bộ, hội viên giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới” của cựu chiến binh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền, chế độ, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương và xây dựng Hội cựu chiến binh trong sạch, vững mạnh.

Ở cấp cơ sở đã xuất hiện nhiều tập thể, cựu chiến binh tiêu biểu, nhiều mô hình có cách làm mới, hiệu quả. Tiêu biểu là cựu chiến binh các huyện: Thanh Trì, Hoài Đức, Quốc Oai, Thường Tín, Phú Xuyên, Gia Lâm, Mê Linh, Sóc Sơn, Đan Phương… với phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Đặc biệt, năm 2019, một số đơn vị đã có những việc làm thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa như tổ chức thi kể chuyện, tiểu phẩm tìm hiểu về Bác của quận Thanh Xuân; xây dựng 5 chuẩn mực thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của quận Bắc Từ Liêm; tổ chức phòng đọc sách, xây dựng thư viện cho thanh thiếu niên, học sinh ở Phú Xuyên...

Dịp này, Hội Cựu chiến binh thành phố khen thưởng 15 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ; trao giải cho các tác giả đoạt giải trong cuộc thi “Phát hiện và viết về gương cựu chiến binh điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt” lần thứ IV - năm 2019; trao thưởng cho 19 tác giả, tác phẩm đoạt giải cuộc thi viết “Ký ức cựu chiến binh” lần thứ VI năm 2019.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cựu chiến binh giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.