Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội - Ninh Bình: Thống nhất 13 nội dung hợp tác trong giai đoạn mới

Võ Lâm - Ảnh: Viết Thành| 01/06/2019 09:56

(HNMO) - Sáng 1-6, tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã tổ chức hội nghị hợp tác - kết nối - phát triển.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Hoàng Trung Hải và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị về phía thành phố Hà Nội còn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành phố.

Về phía tỉnh Ninh Bình có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hồng Quảng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Điến; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Chia sẻ kinh nghiệm cùng phát triển

Phát biểu mở đầu, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh khẳng định, trong những năm qua, việc thực hiện các nội dung hợp tác giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Ninh Bình đã đạt được những kết quả tích cực, đem lại sự phát triển chung cho hai địa phương và cả nước.

Hiện nay, Ninh Bình đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển du lịch, dịch vụ bền vững... Để đạt được mục tiêu đó, ngoài sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tỉnh Ninh Bình rất cần sự phối hợp, giúp đỡ của thành phố Hà Nội. Thông qua hội nghị hợp tác - kết nối - phát triển lần này, tỉnh Ninh Bình mong muốn được lãnh đạo thành phố Hà Nội tham gia góp ý, chia sẻ kinh nghiệm phát triển, qua đó giúp Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh phấn đấu sớm trở thành tỉnh phát triển khá ở khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Trình bày báo cáo kết quả hợp tác giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Ninh Bình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Doãn Toản cho biết, sau hội nghị ngày 10-4-2015 giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình, hai bên đã ban hành Thông báo số 949 thống nhất các nội dung hợp tác và chỉ đạo thực hiện. Hơn 4 năm qua, kết quả thực hiện được thể hiện trên nhiều lĩnh vực.

Trong đó, hai địa phương đã có một số hoạt động chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Các ban Đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các sở, ngành, quận, huyện hai bên đã giao lưu, chia sẻ, học hỏi lẫn nhau góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, qua đó thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Kết quả hợp tác phát triển kinh tế - xã hội thể hiện trên 6 lĩnh vực cụ thể. Trong đó, hai địa phương đã trao đổi, phối hợp thực hiện các dự án có tính chất liên vùng, đem lại lợi ích chung như: Các dự án nằm trong chương trình phân lũ, chậm lũ tỉnh Ninh Bình; dự án Bệnh viện Đa khoa 700 giường, Bệnh viện Sản Nhi; dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng; dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 38B, 12B kéo dài, dự án đường nối cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với quốc lộ 1A; xây dựng các trạm biến áp 220KV; nạo vét sông Đáy...

Hai bên cũng thường xuyên trao đổi, hợp tác về thương mại, du lịch. Hà Nội và Ninh Bình đã phối hợp triển khai một số dự án đầu tư phát triển phục vụ du lịch trong vùng như tuyến đường Bái Đính - Mỹ Đình thuộc hành lang kinh tế Hà Nội - thành phố Ninh Bình.

Về nông nghiệp, năm 2019, hai bên đã phối hợp mở cửa hàng nông sản an toàn Ninh Bình đầu tiên tại Hà Nội. Tình hình hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an ninh, quốc phòng cũng đạt những kết quả tích cực.

Tuy nhiên, đánh giá chung cho thấy, kết quả hợp tác giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Ninh Bình còn khiêm tốn, chưa tương xứng với lợi thế và thế mạnh của hai bên.

Trao đổi, thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cũng đã chia sẻ kinh nghiệm thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; lãnh đạo, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là: Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính; hợp tác phát triển du lịch, y tế, giáo dục...

Quang cảnh hội nghị.

Thống nhất 13 nội dung hợp tác trong giai đoạn mới

Trên cơ sở trao đổi thẳng thắn, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình thống nhất sẽ ban hành thông báo kết luận hội nghị làm căn cứ lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường hợp tác toàn diện giữa hai địa phương trong giai đoạn 2019-2020 nhằm phát huy lợi thế, tiềm năng, đặc biệt là về khoảng cách địa lý và giao thông thuận lợi.

Hai bên nhất trí sẽ tập trung đẩy mạnh hợp tác 13 nội dung cụ thể thuộc hai nhóm lĩnh vực: Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội.

Đáng chú ý, hai bên xác định sẽ tiếp tục hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là trong lĩnh vực quản lý, vận hành hệ thống về xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện và đặc biệt là cán bộ cấp xã về kỹ năng lãnh đạo, quản lý... 

Trước mắt, hai bên sẽ trao đổi, học hỏi lẫn nhau để xây dựng văn kiện và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ tới. Thành phố Hà Nội và tỉnh Ninh Bình sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương vùng Đồng bằng sông Hồng trong việc thực hiện nhiệm vụ chung của toàn vùng; phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, phát triển; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai bên gặp gỡ, hợp tác đầu tư. 

Trong lĩnh vực nông nghiệp, ngoài hợp tác tiêu thụ sản phẩm, hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ nhằm kiểm soát, quản lý chất lượng nông sản từ khâu sản xuất, chế biến và lưu thông. Hà Nội sẽ hỗ trợ Ninh Bình xây dựng mã QR truy xuất nguồn gốc cho 10-15 sản phẩm nông nghiệp để cung cấp cho thị trường Hà Nội. Hai bên cũng sẽ lựa chọn đầu tư các tuyến đường du lịch kết nối các tuyến, điểm du lịch tiêu biểu của hai địa phương, từ đó hình thành chương trình du lịch liên vùng phong phú...

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình khuyến khích, tạo điều kiện để các ban xây dựng Đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và các sở, ngành tăng cường gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác trên các lĩnh vực công tác. Mỗi địa phương phân công một Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chức năng thảo luận, thống nhất chương trình, cụ thể hóa nội dung hợp tác.

Kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải bày tỏ vui mừng khi được về thăm và làm việc với tỉnh Ninh Bình nhằm tăng cường hợp tác, kết nối, phát triển giữa hai địa phương. Theo đồng chí Hoàng Trung Hải, với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”, những năm qua, Đảng bộ và nhân dân thành phố Hà Nội luôn dõi theo, quan tâm tới tình hình, kết quả phát triển của tỉnh Ninh Bình, vùng đất cố đô, có mối liên hệ sâu sắc, gắn bó máu thịt với Thăng Long - Hà Nội.


Đồng chí Hoàng Trung Hải chúc mừng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Bình đã nỗ lực và đạt được bước phát triển nhanh, mạnh trên các lĩnh vực trong những năm qua, như: Duy trì đà tăng trưởng cao trên 9%, thu ngân sách tăng cao, phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới có nhiều thành tích, xoá đói giảm nghèo đạt kết quả cao...

Đánh giá cao kết quả hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải đề nghị, trên cơ sở các ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu, Sở Kế hoạch và Đầu tư hai tỉnh, thành phố tiếp thu hoàn thiện Thông báo hội nghị làm căn cứ thực hiện thời gian tới.

Nhấn mạnh cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử có ý nghĩa như là “đường cao tốc” để hai địa phương phát triển, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị hai bên tập trung, dành nhiều tâm sức để đẩy mạnh hợp tác trên lĩnh vực này.

Khẳng định tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực của hai bên rất lớn, vì mỗi địa phương đều có những sáng kiến, sáng tạo riêng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tin tưởng, sự hợp tác giữa Hà Nội và Ninh Bình sẽ đạt được những kết quả ngày càng tích cực hơn trong thời gian tới, đem lại sự phát triển cho từng địa phương, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Nhất trí cao ý kiến của Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh khẳng định sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức của tỉnh thực hiện có hiệu quả các nội dung hợp tác.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao 3 tỷ đồng tặng Quỹ Hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo tỉnh Ninh Bình.


Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã trao tặng Quỹ Hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo của tỉnh Ninh Bình 3 tỷ đồng.

Trước đó, Đoàn Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tới tham quan, dâng hương tại Đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng (Đinh Bộ Lĩnh) và vua Lê Đại Hành (Lê Hoàn) trong quần thể Khu di tích cố đô Hoa Lư (Ninh Bình); tham quan bia đá khắc bản “Chiếu dời đô” tại đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội - Ninh Bình: Thống nhất 13 nội dung hợp tác trong giai đoạn mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.