Theo dõi Báo Hànộimới trên

Góp phần quan trọng xây dựng và phát triển Thủ đô

Hiền Phương| 05/06/2019 07:10

(HNM) - Nhiệm kỳ 2014-2019, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội đã chung sức, đồng lòng làm tốt vai trò tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, từng bước khắc phục khó khăn để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, góp phần quan trọng xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước.

Khơi dậy trách nhiệm của nhân dân

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đan Phượng đã làm tốt vai trò chủ trì phối hợp với các đoàn thể vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Huyện ủy về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2. Cụ thể là đã chỉ đạo mặt trận các xã, thị trấn hiệp thương với các đoàn thể tham gia đảm nhận xây dựng cảnh quan nông thôn, tuyến đường hoa, lắp biển số nhà. Nhờ đó, 16/16 xã, thị trấn của Đan Phượng đã lắp đặt xong hơn 38.000 biển số nhà, 25km đường được trồng hoa và vẽ tranh, gắn 387 biển chỉ dẫn tên đường.

Con đường hoa của thôn Đoài Khê, xã Đan Phượng (huyện Đan Phượng) được Mặt trận Tổ quốc và nhân dân chung sức thực hiện. Ảnh: Bá Hoạt


Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phúc Thọ Tô Văn Sáng cho biết, thành công của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện trong 5 năm qua là đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương vận động nhân dân hiến hơn 24.000m2 đất, đóng góp trên 43 tỷ đồng và tham gia hơn 61.000 ngày công để làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, xây dựng các công trình phúc lợi. Nhờ đó, 22/22 xã của huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Nhiệm kỳ 2014-2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hai Bà Trưng luôn dẫn đầu thành phố trong vận động nhân dân ủng hộ các loại quỹ: Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" đạt gần 11 tỷ đồng, Quỹ "Vì người nghèo" đạt hơn 11 tỷ đồng. Phường Bạch Đằng, một trong những đơn vị điển hình của quận trong thực hiện các cuộc vận động ủng hộ người nghèo, 5 năm qua đã tặng 27 xe đạp, 3 xe máy, 267 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ sửa chữa nhà cho 13 hộ và tặng phương tiện làm ăn cho hộ nghèo. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bạch Đằng Phạm Ngọc Thạch chia sẻ: "Cán bộ mặt trận thường xuyên phối hợp với UBND phường tổ chức khảo sát, nắm được hoàn cảnh cụ thể từng hộ nghèo về thu nhập, việc làm, tình trạng nhà cửa để có kế hoạch giúp đỡ. Quá trình thực hiện, chúng tôi luôn công khai số tiền thu được và phương thức hỗ trợ nên nhân dân luôn tin tưởng, đồng thuận".

Nhận xét về hoạt động của mặt trận, chị Lê Thu Hương (phường Long Biên, quận Long Biên) cho biết: “Cán bộ mặt trận nơi tôi sinh sống luôn đi đầu vận động xây dựng khu phố văn hóa, thực hiện việc cưới, việc tang văn minh nên luôn được người dân tin tưởng”…

Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động

Mỗi nhiệm kỳ mặt trận đi qua đều để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân. Với hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố, dấu ấn trong 5 năm qua là luôn vận động được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Điển hình như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Ngày vì người nghèo”, ủng hộ các loại quỹ…

Ngoài ra, hệ thống mặt trận các cấp luôn nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung thực hiện tốt nghị quyết hằng năm và đột xuất của cấp ủy. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các quận, huyện, thị xã đã giám sát hơn 3.000 cuộc; các xã, phường, thị trấn giám sát gần 20.000 cuộc. Việc thực hiện phản biện xã hội góp phần tích cực vào hoạch định các chính sách, đề án, dự án và các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp, tăng tính khả thi...

Kế thừa, phát huy kết quả và kinh nghiệm công tác của nhiệm kỳ qua, các quận, huyện trên địa bàn thành phố luôn xác định trong nhiệm kỳ 2019-2024, sẽ không ngừng đổi mới công tác mặt trận theo hướng chủ động, sáng tạo để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ Trần Quang Đạo cho biết, thời gian tới mặt trận các cấp của quận và tổ chức thành viên sẽ đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Trì Nguyễn Thị Thắm chia sẻ, nhiệm kỳ 2019-2024, Thanh Trì sẽ đẩy mạnh vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" hai cấp đạt 7,5 tỷ đồng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện đến năm 2024 xuống còn 0,5%; 100% Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp duy trì giám sát, phản biện xã hội; hòa giải ở cơ sở đạt 90% trở lên...

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Anh Tuấn khẳng định, với các chương trình hành động, khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm cụ thể mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện, thị xã đã đề ra, tin tưởng rằng nhiệm kỳ 2019-2024, mặt trận các địa phương sẽ có nhiều đóng góp to lớn, tích cực hơn nữa cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng Thủ đô phát triển toàn diện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Góp phần quan trọng xây dựng và phát triển Thủ đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.