Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hội Nhà báo TP Hà Nội tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm của Thủ đô

Nhật Hà - Ảnh: Hoàng Linh| 14/06/2019 13:45

(HNMO) - Trong những tháng cuối năm 2019, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục bám sát, đồng hành cùng các chương trình công tác trọng tâm của thành phố.


Hội Nhà báo thành phố khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc.


Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Tô Quang Phán cho biết, trọng tâm chính trong hoạt động, công tác Hội từ nay tới cuối năm 2019 là tập trung tuyên truyền có hiệu quả việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI; động viên, cổ vũ các ngành, các cấp thi đua hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước năm 2019, trong đó có 8 chương trình công tác trọng tâm của Thành ủy; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt Luật Báo chí (sửa đổi) và 10 quy định đạo đức nghề nghiệp và quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam…

Năm 2019, thành phố Hà Nội tiếp tục chọn chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Đây cũng là nhiệm vụ xuyên suốt trong công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí Hà Nội trong năm nay.


Hội Nhà báo thành phố Hà Nội khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc.


Cuối năm 2019, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tập trung chuẩn bị tổ chức Đại hội Liên Chi hội, Chi hội, tiến tới Đại hội Hội Nhà báo thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 (dự kiến vào tháng 6-2020) và Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI (tháng 10-2020). Ngoài ra, Hội tổ chức một số hoạt động như đưa phóng viên đi thực tế, hoạt động đối ngoại, tổ chức hội khỏe...

Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố tiếp tục đề nghị các cơ quan báo chí Thủ đô, hội viên, nhà báo các liên chi hội, chi hội hưởng ứng, tham gia cuộc thi viết về chủ đề “65 Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019) và 65 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019)” do Hội Nhà báo thành phố chủ trì tổ chức.

Nhân dịp này, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã trao tặng “Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho 21 nhà báo thuộc các cơ quan báo chí Hà Nội; khen thưởng 15 liên - chi hội nhà báo , 50 hội viên đã có thành tích xuất sắc trong công tác nghiệp vụ, xây dựng Hội năm 2018. Trong số này, Liên Chi hội Báo Hànộimới có Chi hội Ban Thư ký tòa soạn, Chi hội Ban Báo điện tử và  7 hội viên được khen thưởng.


Ngoài ra, Hội Nhà báo thành phố cũng trao thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam cho các cá nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội Nhà báo TP Hà Nội tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm của Thủ đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.