Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kiến nghị Quốc hội giám sát chuyên đề việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở

Phong Thu| 28/06/2019 14:40

(HNMO) - Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV, ngày 28-6, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri huyện Hoài Đức.


Sau khi nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ bảy và báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ tiếp xúc trước, cử tri huyện Hoài Đức đánh giá cao kết quả kỳ họp, đồng thời tiếp tục nêu ý kiến, kiến nghị về nhiều nội dung thiết thực.


Cử tri cho rằng, công tác cải cách hành chính, duy trì kỷ cương, kỷ luật hành chính ở một số nơi chưa tốt nên kiến nghị các cơ quan hành chính cần bố trí một bảng điện tử ở nơi cán bộ, công chức trực tiếp tiếp xúc với người dân để người dân đánh giá mức độ hài lòng. Kết quả này là cơ sở để cơ quan hành chính đánh giá chất lượng cán bộ.

Cử tri phản ánh, ở một số địa phương, người dân vẫn chưa được tham góp ý kiến vào nội dung liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, việc triển khai, thực hiện các dự án…, và kiến nghị Quốc hội giám sát chuyên đề về việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở.

Bên cạnh đó, cử tri cũng cho biết, tình trạng đơn, thư khiếu nại, tố cáo về sai phạm trong thực thi Luật Đất đai đã gửi đến các cơ quan chức năng từ lâu nhưng chưa nhận được hồi âm; công ty thực phẩm trên địa bàn xã Di Trạch xả thải gây ô nhiễm môi trường…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiến nghị Quốc hội giám sát chuyên đề việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.